Thiếu nữ 16 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể và thiêu sống

Thiếu nữ 16 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể và thiêu sống

Một thiếu nữ Ấn Độ 16 tuổi đã qua đời trong bệnh viện sau khi bị hai người đàn ông cưỡng hiếp tập thể và phóng hoả.

 

Thiếu nữ 16 tuổi Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể và thiêu sống - Ảnh 1.

Một cuộc tuần hành ở New Delhi, Ấn Độ, vào năm 2020 sau cái chết của một nạn nhân bị cưỡng hiếp – Ảnh: REUTERS

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, nhưng đã qua đời vào ngày 19-9.

“Chúng tôi đã bắt các nghi phạm trong vòng hai giờ sau khi nhận báo cáo về vụ việc và sẽ đảm bảo với gia đình sẽ có biện pháp xử lý thích hợp”, cảnh sát trưởng Dinesh Kumar Prabhu nói với Hãng tin AFP.

Cảnh sát cũng đã được triển khai xung quanh nhà cô gái để tránh các sự cố không đáng có.

Theo Hãng tin AFP, cô gái thuộc tầng lớp Dalit, thấp kém nhất trong hệ thống đẳng cấp của người Hindu.

Trong nhiều vụ việc tương tự trước đây, các gia đình thuộc tầng lớp Dalit thường bị đe dọa hoặc tấn công để ngăn cản ra làm chứng.

Chưa đầy một tuần trước, hai chị em cũng thuộc tầng lớp Dalit được tìm thấy treo cổ trên cây sau khi bị 6 người đàn ông tấn công tình dục và sát hại. Khi đó, hai chị em một người 15, người còn lại 17 tuổi.

Cả hai vụ việc đều diễn ra ở bang Uttar Pradesh, là nơi sinh sống của khoảng 230 triệu người. Bang này ở phía bắc Ấn Độ, còn nghèo đói và thường diễn ra những vụ việc tương tự gây xôn xao dư luận.

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, nước này ghi nhận gần 32.000 vụ cưỡng hiếp trong năm 2021.

MINH KHÔI
TTO