Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ

Ngày 11-12, hàng ngàn người di cư từ Nicaragua và các nước Trung Mỹ đi về hướng El Paso, bang Texas, Mỹ, để xin tị nạn.

 

 

 

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 1.

Những người di cư, chủ yếu là người Nicaragua (quốc gia Trung Mỹ), bị tội phạm có tổ chức bắt cóc và được quân đội Mexico trả tự do. Họ lũ lượt đi tới El Paso, bang Texas, Mỹ, để xin tị nạn. Trong ảnh là hành trình của họ ở thành phố Ciudad Juarez, thủ phủ của bang Chihuahua, Mexico, ngày 11-12 – Ảnh: REUTERS

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 2.

Họ băng qua sông Rio Bravo, nơi biên giới giữa Mexico và Mỹ, nhằm xin tị nạn. Người thì đeo đồ đạc trên lưng, người thì cõng trẻ nhỏ. Họ dùng những tấm chăn mền để che cho trẻ em. Theo tờ El Paso Matters, có tới 1.500 người di cư trong đoàn người – Ảnh: REUTERS

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 3.

Đoàn người di cư đến bang Chihuahua, Mexico, bằng xe tải và xe chở hàng, một số người đi bộ. Đoàn người gồm đàn ông và phụ nữ – một số trong số họ đang mang thai – cũng như thanh thiếu niên, trẻ em và thậm chí cả trẻ sơ sinh. Theo Hãng tin El Sol de Parral, họ đến từ Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Panama và một số bang miền nam Mexico – Ảnh: REUTERS

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 4.

Nicaragua là quốc gia nghèo thứ hai ở khu vực Mỹ – Latin. Theo Hãng tin AFP, lượng người di cư từ Nicaragua tới biên giới Mỹ đã bùng nổ trong năm qua do vấn đề chi phí sinh hoạt và thiếu việc làm. Nhiều người từ Nicaragua đã vay mượn để có tiền thực hiện chuyến hành trình dài tới biên giới Mỹ. Không ít người đã mất nhà sau khi không thể trả các khoản vay – Ảnh: REUTERS

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 5.

Bé Ana Victoria, 1 tuổi rưỡi, chơi đùa với ánh nắng trên xe buýt trong lúc cả gia đình đang cố gắng tới Mỹ xin tị nạn. Theo một cuộc thăm dò do Công ty Cid Gallup của Costa Rica thực hiện vào tháng 9 và tháng 10, khoảng 57% người Nicaragua sẵn sàng di cư, đặc biệt là đến Mỹ. Chuyến hành trình dài đầy rủi ro. Truyền thông địa phương dẫn lời gia đình các nạn nhân cho biết ít nhất 40 người di cư Nicaragua đã chết vì ngạt thở, đuối nước và tai nạn giao thông vào năm 2022 – Ảnh: REUTERS

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 6.

Ông Daniel Ortega, tổng thống Nicaragua nắm quyền từ năm 2007, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến cuộc di cư ồ ạt. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nicaragua sau cuộc đàn áp đối với những người biểu tình chống chính phủ vào năm 2018. Theo số liệu chính thức, gần 1/4 người dân Nicaragua sống trong cảnh nghèo đói. Nền kinh tế nhỏ nhất Trung Mỹ đã mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kể từ năm 2018 – Ảnh: REUTERS

Dòng người di cư từ Nicaragua đổ về biên giới Mỹ - Ảnh 7.

Thống kê của Mỹ cho thấy lính biên phòng đã trục xuất 164.000 người Nicaragua không có giấy tờ vào năm 2022, gấp 3 lần so với năm trước. Các đoàn người từ Nicaragua ngày 11-12 chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong dòng di cư đến biên giới Mỹ mỗi ngày, thường là thông qua sự “giúp đỡ” của những kẻ buôn người – Ảnh: REUTERS

MINH KHÔI