Gần 900 triệu người thiếu ăn

Theo báo cáo công bố ngày 9.10 của Tổ chức Lương nông LHQ (FAO), giai đoạn 2010-2012 vẫn còn gần 870 triệu người thiếu ăn trên toàn cầu. Trong giai đoạn 1990-2007, số lượng người thiếu ăn giảm nhanh nhưng sau đó đã có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng lương thực, biến đổi khí hậu, tình trạng gia tăng dân số và hiện tượng đầu cơ lương thực.

 

Gần 900 triệu người thiếu ăn

Theo báo cáo công bố ngày 9.10 của Tổ chức Lương nông LHQ (FAO), giai đoạn 2010-2012 vẫn còn gần 870 triệu người thiếu ăn trên toàn cầu.

Trong số đó, 852 triệu người sống ở các nước đang phát triển, tương đương 14,9% dân số những nước này. Phần lớn những người thiếu ăn sống ở 3 khu vực: Nam Á (304 triệu người), châu Phi hạ Sahara (234 triệu người) và Đông Á (167 triệu người). FAO đánh giá dù đã có nhiều tiến bộ nhưng việc có 1/8 cư dân trái đất chịu cảnh đói kém vẫn là “không thể chấp nhận được” trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay.

Trong giai đoạn 1990-2007, số lượng người thiếu ăn giảm nhanh nhưng sau đó đã có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng lương thực, biến đổi khí hậu, tình trạng gia tăng dân số và hiện tượng đầu cơ lương thực.