Nạn buôn người nghiêm trọng ở Trung Quốc

Tờ Global Times hôm qua đưa tin từ tháng 4.2009 đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu 10.621 phụ nữ, trong đó có 1.099 người nước ngoài, và 5.896 trẻ em bị bắt cóc và buôn bán. Theo tờ này, mức chênh lệch giữa số lượng nam và nữ ngày càng mở rộng tại Trung Quốc đang khiến nạn buôn người và cả mại dâm ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nạn buôn người nghiêm trọng ở Trung Quốc

 

Báo Thanh Niên, ngày 22/09/2010

Tờ Global Times hôm qua đưa tin từ tháng 4.2009 đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu 10.621 phụ nữ, trong đó có 1.099 người nước ngoài, và 5.896 trẻ em bị bắt cóc và buôn bán. Theo tờ này, mức chênh lệch giữa số lượng nam và nữ ngày càng mở rộng tại Trung Quốc đang khiến nạn buôn người và cả mại dâm ngày càng trở nên nghiêm trọng.

“Trong những năm gần đây, tệ buôn người đã trở nên phức tạp hơn, chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa”, một quan chức thuộc Lực lượng chống buôn người của Bộ Công an Trung Quốc nói và cho biết thêm chiến dịch truy quét bọn bắt cóc và buôn người của cảnh sát nước này vẫn đang tiếp tục. Từ tháng 4.2009 đến nay, cảnh sát đã đập tan gần 2.400 băng nhóm và bắt giữ gần 16.000 nghi phạm buôn người. Theo Global Times, những phụ nữ nước ngoài được giải cứu phần lớn là từ Việt Nam, Campuchia, Lào và Mông Cổ. Họ bị bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ hoặc buộc phải làm gái mại dâm.

Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ nam-nữ ở Trung Quốc năm 2005 là 120 nam/100 nữ. “Quan niệm thích con trai và tình trạng thiếu hụt phụ nữ đã dẫn đến các vụ bắt cóc. Trẻ em được bán cho các cặp vợ chồng không có con và phụ nữ được bán cho những người không tìm được vợ”, một giáo sư thuộc Đại học Phụ nữ Trung Quốc nói.

Lê Loan