Vụ công an đánh 2 thiếu niên: Tước danh hiệu CAND 3 cán bộ

Vụ công an đánh 2 thiếu niên: Tước danh hiệu CAND 3 cán bộ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức vụ công an hành hung 2 thiếu niên gây xôn xao dư luận những ngày qua.

 

 

Chiều 30.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức vụ công an hành hung 2 thiếu niên gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Tại buổi họp báo, đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đánh giá đoạn clip cán bộ Công an TX.Vĩnh Châu hành hung 2 thiếu niên là vụ việc đáng tiếc, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín Công an tỉnh Sóc Trăng mà còn ảnh hưởng đến uy tín ngành công an.

Vụ công an đánh 2 thiếu niên: Tước danh hiệu CAND 3 cán bộ - ảnh 1
Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trả lời báo chí tại buổi họp báo  TRẦN THANH PHONG

Do đó, quan điểm của công an tỉnh là kiên quyết xử lý nghiêm khắc, không bao che. Cụ thể, đối với 5 cán bộ trong Đội tuần kiểm soát, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân (CAND) đối với 3 cán bộ, gồm: đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái, thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại úy Hứa Trường An; kỷ luật cảnh cáo đại úy Trần Minh Đời.

Vụ công an đánh 2 thiếu niên: Tước danh hiệu CAND 3 cán bộ - ảnh 2
Cán bộ CSGT và trật tự hành hung 2 thanh thiếu niên  CHỤP MÀN HÌNH

“Như trong clip có 2 xe mô tô với 4 đồng chí thì 3 đồng chí dùng tay, chân hành hung 2 thiếu niên bị tước danh hiệu CAND; đồng chí đứng im không có hành động khuyên ngăn đồng đội mình trong lúc đánh 2 thiếu niên bị kỷ luật cảnh cáo. Riêng đồng chí Phó đội trưởng đội CSGT- trật tự, Tổ trưởng tổ tuần tra, mặc dù không đi cùng 2 xe mô tô, chạy xe tải đậu phía sau, nhưng về trách nhiệm là lãnh đạo chỉ huy trong ca tuần tra kiểm soát nhưng không quán xuyến cán bộ, chiến sĩ của mình thì chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nên bị kỷ luật cách chức. Vụ việc này, các cán bộ công an vi phạm bị kỷ luật rất nghiêm khắc trong lực lượng CAND”, đại tá Sol nói thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 25.9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT – trật tự Công an TX.Vĩnh Châu gồm: 5 người (đại úy Hứa Trường An, phó đội trưởng, làm tổ trưởng; đại úy Châu Minh Trung; trung úy Nguyễn Quang Thái; đại úy Trần Minh Đời; thượng úy Đoàn Tấn Phong) làm nhiệm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Nam Sông Hậu nhân dịp lễ Sene Dolt.

Khi đến đoạn thuộc khóm Xẻo Me, P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu, tổ công tác phát hiện N.H.Đ (16 tuổi) điều khiển xe máy BS 83P3 – 319.49 chở L.K.T.L (15 tuổi) lưu thông ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Đ. không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu – Lê Lai – Trưng Nhị – 30/4 – Huyện lộ 43 – Nam Sông Hậu với quãng đường khoảng 30 km.

Các thành viên trong tổ công tác rượt đuổi đến cơ sở thu mua tôm thuộc ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu mới dừng được phương tiện do Đ. điều khiển. Lúc này, đại úy Châu Minh Trung và trung úy Nguyễn Quang Thái đã hành hung 2 thiếu niên (dùng tay, chân, gậy, mũ bảo hiểm đánh). Sau đó, đại úy Trần Minh Đời và thượng úy Đoàn Tấn Phong tăng cường đến sau và thượng úy Phong được xác định có hành hung tiếp 1 trong 2 thiếu niên. Vụ việc được camera của cơ sở thu mua tôm ghi lại.

 

Sức khỏe 2 thiếu niên bình thường

Trả lời PV về việc gia đình 2 thiếu niên đã làm đơn tố cáo và yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các cán bộ, chiến sĩ hành hung 2 thiếu niên, đại tá Lâm Thành Sol cho biết đến thời điểm này chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Muốn xử lý hình sự phải có thông tin tố giác tội phạm, căn cứ vào các quy định của pháp luật như: Giám định thương tật của các em đến mức độ nào, bao nhiêu phần trăm thì mới có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Qua vận động của lãnh đạo TX.Vĩnh Châu, sáng 30.9, gia đình đã đưa 2 em đến Bệnh viện 121 (Cần Thơ) kiểm tra sức khỏe, gia đình đã báo cho công an biết là 2 em không có vấn đề gì, sức khỏe bình thường.

TRẦN THANH PHONG

TNO