Đi tiểu bao nhiêu lần là nhiều, khi nào thì nguy hiểm cần phải đi khám?

Đi tiểu bao nhiêu lần là nhiều, khi nào thì nguy hiểm cần phải đi khám?

Hầu hết mọi người đi tiểu từ 6 đến 7 lần trong một ngày đêm, nhưng mỗi người có thể khác một chút, theo Medical News Today.
Hầu hết mọi người đi tiểu từ 6 đến 7 lần trong một ngày đêm
Hầu hết mọi người đi tiểu từ 6 đến 7 lần trong một ngày đêm
Đôi khi, đi tiểu quá nhiều có thể chỉ ra bệnh nghiêm trọng. Nhận biết sớm vấn đề có thể điều trị kịp thời, hiệu quả và ngăn ngừa biến chứng.
Đi tiểu nhiều có thể được điều trị được, nhưng nếu có bệnh tiềm ẩn, như bệnh tiểu đường, thì cần phải chú ý.
Đi tiểu bao nhiêu lần là nhiều, khi nào thì nguy hiểm cần phải đi khám? - ảnh 1

Nếu đi tiểu từ 8 lần trở lên trong một ngày đêm, cần phải đi khám ẢNH SHUTTERSTOCK

Đi tiểu bao nhiêu lần một ngày là quá nhiều?

Đi tiểu quá nhiều là từ 8 lần trở lên trong một ngày đêm đối với người uống trung bình 2 lít nước.
Tuy nhiên, mức độ đi tiểu ở mỗi người mỗi khác, và nếu phải đi tiểu suốt ngày, không thể làm được việc gì, hoặc thức dậy cả đêm để đi tiểu, không thể ngủ được, thì có thể đó là do mắc một bệnh nào đó, cần phải đi khám ngay.

Nguyên nhân tại sao đi tiểu quá nhiều?

Khi một người đi tiểu hơn 3 lít nước tiểu mỗi ngày, điều này còn được gọi là đa niệu. Hiện tượng tiểu nhiều có thể là dấu hiệu của các vấn đề về thận hoặc niệu quản, các vấn đề về bàng quang tiết niệu hoặc tiểu đường, mang thai hoặc các vấn đề về tuyến tiền liệt.
Các nguyên nhân khác hoặc các yếu tố liên quan bao gồm:
Lo lắng
Do uống thuốc lợi tiểu, như chlorothiazide hoặc sử dụng đồ ăn hay thức uống có tác dụng lợi tiểu
Đột quỵ và các bệnh về não hoặc bệnh về hệ thần kinh
Nhiễm trùng đường tiết niệu
Khối u ở vùng chậu
Viêm bàng quang
Ung thư bàng quang
Sỏi bàng quang hoặc sỏi thận
Tiểu không tự chủ
Thắt niệu đạo
Xạ trị ung thư vùng chậu
Viêm túi thừa đại tràng
Nhiễm vi khuẩn chlamydia lây truyền qua đường tình dục, theo Medical News Today.

Hai bệnh phổ biến gây đi tiểu rất nhiều

Đặc biệt, một số chứng bệnh có thể khiến phải đi tiểu 10, 20, thậm chí 30 lần hoặc hơn mỗi ngày.
Đó là viêm bàng quang và bàng quang hoạt động quá mức. Cả hai bệnh này đều có thể dẫn đến đi tiểu rất nhiều lần, cả ngày lẫn đêm, theo Healthgrades.
Rất may là, cả hai bệnh đều có thể điều trị được.
Cả hai bệnh này đều có thể gây ra cảm giác muốn đi tiểu đột ngột, tiểu gấp.
Viêm bàng quang: Bệnh gây đau trong và xung quanh bàng quang. Cơn đau thường trở nặng khi bàng quang đầy và dịu đi khi bàng quang được làm trống. Những người bị viêm bàng quang nặng, nếu không được điều trị, có thể đi tiểu đến 60 lần một ngày.
Bàng quang hoạt động quá mức: Bệnh thường gây rò rỉ nước tiểu. Những người có bàng quang hoạt động quá mức có thể cảm thấy muốn đi tiểu đột ngột, theo Healthgrades.

Khi nào tiểu nhiều là bệnh nguy hiểm?

Đi tiểu nhiều, nếu kèm thêm một số triệu chứng như sau, thì đó có thể là bệnh nghiêm trọng. Ví dụ, tiểu đêm có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.
Các triệu chứng khác cần được chú ý bao gồm:
Đau hoặc khó chịu khi đi tiểu
Nước tiểu có máu, đục hoặc có màu bất thường
Tiểu không kiểm soát
Khó đi tiểu dù rất “mắc”
Tiết dịch từ vùng kín
Tăng cảm giác thèm ăn hoặc khát
Sốt hoặc ớn lạnh
Buồn nôn hoặc nôn mửa
Đau thắt lưng hoặc đau một bên, theo Medical News Today.
Nếu có các triệu chứng kể trên hoặc nếu số lần đi tiểu quá nhiều làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nên đi khám.
Ví dụ, đi tiểu thường xuyên có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng thận. Nếu không được điều trị, điều này có thể làm hỏng thận vĩnh viễn. Ngoài ra, vi khuẩn gây nhiễm trùng có thể xâm nhập vào máu, lây nhiễm sang các vùng khác trên cơ thể, trở nên nguy hiểm đến tính mạng, theo Medical News Today.
THIÊN LAN
TNO