Gần 20 triệu học sinh bước vào năm học mới

Năm học mới 2013-2014 cả nước có gần 30.000 trường học tổ chức lễ khai giảng với gần 20 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT.

 

Gần 20 triệu học sinh bước vào năm học mới

 

Năm học mới 2013-2014 cả nước có gần 30.000 trường học tổ chức lễ khai giảng với gần 20 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT.

 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2013-2014 sáng 4-9 – Ảnh: Minh Đức

 

Theo Bộ GD-ĐT, năm học 2013-2014 có 4.701.000 trẻ học mầm non, 7.430.000 học sinh tiểu học, 4.950.000 học sinh THCS và 2.720.000 học sinh THPT. Với gần 850.000 giáo viên các cấp phổ thông, hiện cả nước còn thiếu gần 27.000 giáo viên.
Bộ GD-ĐT đặt ra mục tiêu mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiếp tục thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi; điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tăng cường tích hợp ở bậc học thấp và phân hóa, định hướng nghề nghiệp ở bậc học cuối cấp phổ thông. Mở rộng áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, trong đó triển khai mô hình trường học mới với cách tổ chức học tập tăng tính chủ động, tự quản của học sinh. Năm học 2013-2014 sẽ là năm học tạo tiền đề cho việc chuẩn bị đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông sau năm 2015.
* Sáng 4-9, dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM), ông Lê Thanh Hải – ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM – nhấn mạnh: “Cần chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu thay cho việc học nhồi nhét; tăng cường tổ chức cho học sinh học tập và nghiên cứu theo nhóm; bồi dưỡng và định hướng để phát triển năng khiếu cho học sinh… Cần xem đây là yêu cầu khách quan và cấp bách của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Sáng cùng ngày, UBND Q.Phú Nhuận đã khánh thành Trường THCS Đào Duy Anh. Đây là trường được thành lập mới với diện tích 3.000m2. Nhiều trường mầm non trên địa bàn TP cũng đã khai giảng và tổ chức lễ khánh thành như Trường mầm non Sao Sáng (Q.Tân Bình), Trường mầm non 25B (Q.Bình Thạnh), Trường mầm non Hoa Lan (Q.Tân Phú), Trường mầm non Sơn Ca (Q.2)…
* Tại Hà Nội, gần 1,6 triệu học sinh đã bước vào năm học mới với các lễ khai trường mang nhiều ý nghĩa, trang trọng. Năm học 2013-2014, Hà Nội có 2.511 trường học. Trong lễ khai giảng của Trường THPT Thăng Long, cô hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ những lời giản dị nhưng xúc động: “Chúng ta hãy bắt đầu mọi việc bằng tình yêu tổ ấm Thăng Long và bắt đầu bằng những việc làm nhỏ nhặt nhất. Trong năm học mới này, chúng ta quyết tâm xây dựng “một Thăng Long nụ cười”, “một Thăng Long không rác” để mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui”.
VĨNH HÀ – HOÀNG HƯƠNG