Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử

Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ QH khoá XIII

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử

Chiều 26.7, với 94% số phiếu tán thành của ĐBQH, Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ QH khoá XIII. Các chức danh còn lại được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề cử cũng đều đắc cử với số phiếu tán thành cao.

Báo cáo kết quả thăm dò phiếu tổng hợp ý kiến của các Đoàn ĐBQH tại Hội trường chiều nay, 26.7, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, qua thảo luận và thăm dò ý kiến, đa số các ĐBQH tán thành với đề cử của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về nhân sự bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Biểu quyết tại Hội trường, số ĐB tán thành danh sách bầu gần như tuyệt đối.

Theo kết quả bầu chức danh Thủ tướng được Trưởng ban Kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến công bố, số ĐBQH có mặt tại phiên họp chiều nay là 500 ĐB, trong đó có 470 ĐB đồng ý (chiếm 94%).

Các chức danh còn lại cũng tái cử với số phiếu tán thành cao là Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (476 phiếu đồng ý, chiếm 95,2% ĐBQH), Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình (481 phiếu đồng ý, chiếm 96,2%).

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Nguyễn Hoà Bình cũng nhận được sự ủng hộ của 469 ĐBQH, chiếm 93,8% để giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Tóm tắt tiểu sử các chức danh vừa trúng cử

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 62 tuổi; quê quán TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; là cử nhân Luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông được bầu Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá VI (năm 37 tuổi) và liên tiếp được bầu Ủy viên Trung ương các khoá tiếp theo 7, 8, 9, 10, 11; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá 8, 9, 10, 11. ĐBQH khoá 10, 11, 12, 13.

Trước khi được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ QH khoá XII và mới nhất là QH khoá XIII, ông đã từng giữ nhiều cương vị quan trọng như Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ (kiêm nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong 2 năm 1998 - 1999).

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, 60 tuổi, quê quán xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; là GS.TS Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Nghề nghiệp chức vụ hiện tại khi được bầu: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hoà Bình, 53 tuổi, PGS.TS Luật, quê Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại khi được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Chánh án TAND tối cao Trương Hoà Bình, tên thường gọi Nguyễn Văn Bình (Sáu Đạt), 56 tuổi, quê quán xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Là TS Luật học, Cao học khoa học lịch sử, ĐH Bách khoa (khoa Công trình thuỷ lợi). Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại khi được bầu: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao.