Mưa to, lũ trên các sông tiếp tục lên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, vào đêm 3.11 và sáng 4.11, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi – Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa to, lũ trên các sông tiếp tục lên

* Triều cường khu vực Nam Bộ lên nhanh và ở mức cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, vào đêm 3.11 và sáng 4.11, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi – Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tính đến 13 giờ ngày 4.11, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 – 80 mm, có nơi trên 200 mm, như Tuy Hoà: 268 mm, Phú Lâm (Phú Yên): 280 mm. Dự báo lũ trên các sông từ Quảng Ngãi – Phú Yên, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục lên; lũ các sông từ Thừa Thiên-Huế – Quảng Nam có khả năng lên. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh trên.

* Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua dự báo, mực nước đỉnh triều cường vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh và ở mức cao từ ngày 4 – 10.11. Từ ngày 4 – 6.11, mực nước các trạm dao động từ báo động (BĐ) II – BĐ III, những ngày sau đó sẽ lên vượt mức BĐ III. Đỉnh triều cao nhất sẽ xảy ra trong ngày 8.11 và tương đương mức triều cường lịch sử. Đỉnh triều hằng ngày xuất hiện 2 lần, từ 2-8 giờ và 15-20 giờ. Mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức 1,56m; tại Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,55m; tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) ở mức 1,80m; tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) 1,93m. Trong khi đó, mực nước tại các hồ chứa có dung tích lớn tại thượng lưu (Dầu Tiếng, Thác Mơ, Trị An) hiện còn rất thấp so với mực nước dâng bình thường và có khả năng không tích đầy hồ vào cuối năm 2010.