Mùa lũ nhưng thiếu… nước

TT – Theo ông Dương Nghĩa Quốc – giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, hằng năm vào thời điểm này lũ đã ngập trên 150.000ha đất lúa trong tỉnh nhưng năm nay đồng ruộng vẫn khan nước.

Mùa lũ nhưng thiếu… nước

 

Tuoitre.vn Thứ Bảy, 21/08/2010

TT – Theo ông Dương Nghĩa Quốc – giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, hằng năm vào thời điểm này lũ đã ngập trên 150.000ha đất lúa trong tỉnh nhưng năm nay đồng ruộng vẫn khan nước.

Lũ kém và về muộn sẽ làm mất nguồn phù sa, việc vệ sinh đồng ruộng, việc trừ tẩy chuột, sâu bọ, thuốc độc hóa học sẽ gặp khó khăn hơn. Ông Trần Văn Mì – trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang – cho biết vùng trũng tứ giác Long Xuyên (An Giang) vẫn chưa có lũ.

Mực nước trên sông rạch vẫn thấp hơn mọi năm 1m, hơn 30.000ha đất vùng trũng trong huyện nước vẫn chưa tràn bờ. Nhiều nghề kiếm sống trong mùa nước nổi như trồng sen, kiệu, đánh bắt cá… của nông dân gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Lê Hạnh, phó Phòng dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ, cho hay từ nay đến giữa tháng 10 lũ vẫn lên nhưng chỉ bằng mức trung bình thấp so với cùng kỳ mọi năm. Dự báo đỉnh lũ vào khoảng giữa tháng 10 chỉ đạt mức báo động 1, xuất hiện tại Tân Châu 3,5m, tại Châu Đốc 3m.

Theo bà Hạnh, nguyên nhân lũ kém do lượng mưa trên vùng thượng nguồn sông Mekong từ bắc Lào đến Campuchia đều ở mức rất thấp dưới trung bình so với nhiều năm. Do vậy nước ở vùng hạ lưu sông Mekong khu vực ĐBSCL đến thời điểm này vẫn còn đang cạn và nước trên đồng vẫn chưa có.

Liệu có phải do việc xây dựng các đập thủy điện trên vùng thượng nguồn sông Mekong gây ra tình trạng lũ kém hơn mọi năm? Bà Hạnh nói: “Việc này cần phải có nghiên cứu để đi đến kết luận rõ ràng”.

Q.VINH