15/06/2026

Việt Nam xem xét tăng thời hạn thị thực cho công dân Mỹ

Tại phiên làm việc sáng nay 11.12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên đã đồng tình với chủ trương ký kết thoả thuận để cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân hai nước.

 
Việt Nam xem xét tăng thời hạn thị thực cho công dân Mỹ
 
 

Tại phiên làm việc sáng nay 11.12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên đã đồng tình với chủ trương ký kết thoả thuận để cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân hai nước.


 


pham-binh-minh

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày tờ trình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội – Ảnh: T.Sơn

Trình bày về vấn đề này trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết thời gian qua, Chính phủ Mỹ đề nghị Việt Nam nâng thời hạn thị thực cấp cho công dân nước này.

Theo luật Nhập xuất cảnh 2014 của Việt Nam, công dân Mỹ chỉ được cấp thị thực nhập cảnh ngắn hạn 3 tháng và không được gia hạn thời gian lưu trú, được nhập cảnh 1 lần hoặc nhiều lần tuỳ theo lệnh duyệt.

Theo phía Mỹ, khi công dân Việt Nam xin thị thực Mỹ với mục đích du lịch, công tác, hội nghị… ngắn hạn, Mỹ luôn cấp thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong vòng 1 năm và được lưu trú mỗi lần nhập cảnh tối đa 6 tháng.

Mỹ đề nghị Việt Nam áp dụng “có đi có lại”, cấp thị thực 1 năm (thay vì 3 tháng như hiện nay) cho công dân Mỹ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, hội nghị, việc riêng và các mục đích ngắn hạn khác cho công dân Mỹ. Hoặc đưa Mỹ vào danh sách các nước được đơn phương miễn thị thực 15 ngày.

Do vậy, Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép đàm phán, ký kết thoả thuận quốc tế với Mỹ dưới dạng công hàm trao đổi về việc cấp thị thực có thời hạn đến 1 năm cho công dân hai nước.

Theo Phó thủ tướng, mục đích chính của việc ký kết điều ước quốc tế này với phía Mỹ nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam được nhập xuất cảnh vào Mỹ thuận lợi hơn. Mặt khác, việc Việt Nam tăng thời hạn thị thực cấp cho công dân Mỹ lên 1 năm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư với Mỹ. Việc tăng thời hạn vẫn đảm bảo an ninh vì quy trình cấp thị thực vẫn giữ nguyên theo quy định của mỗi nước.

Cho ý kiến tại phiên họp, đa số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng tình chủ trương này.

Trường Sơn