Thái Lan rút ra bài học quan trọng gì qua đại dịch Covid-19?

Thái Lan rút ra bài học quan trọng gì qua đại dịch Covid-19?

Tổng lãnh sự Wiraka Mudhitaporn chia sẻ chiến lược phục hồi của Thái Lan sau đại dịch Covid-19, đồng thời đánh giá cao thành công trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam.

 

 

 

Thái Lan rút ra bài học quan trọng gì qua đại dịch Covid-19? - ảnh 1
Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mudhitaporn phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Quốc khánh Thái Lan tại TP.HCM vào ngày 5.12  MINH PHƯƠNG

Theo Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM Wiraka Mudhitaporn, những tác động tàn phá của đại dịch Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế xã hội buộc chúng ta phải cân nhắc về nơi đang hướng tới và làm thế nào để đảm bảo một tương lai linh hoạt và bền vững hơn.

Bà cho biết rằng rút kinh nghiệm từ đại dịch, Thái Lan đã áp dụng Mô hình Kinh tế Tuần hoàn Sinh học Xanh (BCG) làm chiến lược phục hồi cũng như kế hoạch phát triển dài hạn một cách mạnh mẽ, cân bằng, bền vững và toàn diện hơn.

“Mô hình BCG thừa nhận rằng những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt có mối liên hệ trực tiếp với môi trường thiên nhiên, và chính vì thế, giải pháp mà chúng tôi đưa ra cũng phải bám sát với điều này”, Tổng lãnh sự Wiraka phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Thái Lan tại TP.HCM vào ngày 5.12.

Thái Lan rút ra bài học quan trọng gì qua đại dịch Covid-19? - ảnh 2
Sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan của Thái Lan đông đúc sau đại dịch Covid-19  AFP

Theo bà, đó là lý do tại sao, với tư cách là chủ nhà của APEC 2022, Thái Lan đã khởi xướng các Mục tiêu Bangkok về Kinh tế BCG như một nội dung có thể chuyển giao cho Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay.

Thái Lan sẽ đăng cai tổ chức Specialized Expo 2028 tại hòn đảo Phuket với chủ đề “Cuộc sống trong Tương lai: Sống Hài hòa, Chia sẻ Thịnh vượng”. Hội chợ triển lãm khuyến khích các giải pháp sáng tạo và hợp tác hướng tới một tương lai bền vững và bình đẳng vào năm 2030 và hơn thế nữa. “Chúng tôi sẽ đánh giá rất cao đối với sự hỗ trợ từ tất cả các bạn cho Hội chợ triển lãm này”, bà Wiraka phát biểu.

Cụ thể, các Mục tiêu Bangkok về Kinh tế BCG mong muốn thúc đẩy 4 mục tiêu liên kết với nhau để đảm bảo tương lai tươi sáng, đó là hỗ trợ các nỗ lực liên quan biến đổi khí hậu, thúc đẩy thương mại và đầu tư bền vững, thúc đẩy bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hướng tới không lãng phí.

Tổng lãnh sự Wiraka đánh giá cao sự thành công trong công tác phòng chống dịch của nước chủ nhà và cảm ơn Chính phủ Việt Nam, chính quyền TP.HCM và đặc biệt là các nhân viên y tế VN đã làm việc hết sức vất vả giữa đại dịch để bảo vệ mọi người và hỗ trợ cho cộng đồng người Thái đang sinh sống tại VN.

 

Tăng cường mối quan hệ Thái Lan – Việt Nam

Bà Wiraka nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu đời và mối quan hệ song phương đang phát triển giữa Thái Lan và Việt Nam, và cho biết về kinh tế, thương mại song phương giữa 2 nước tiếp tục phát triển và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỉ USD mà lãnh đạo 2 nước đã đề ra.

Về kết nối giữa con người với con người, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan cam kết thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua nghệ thuật và văn hóa, với cuộc triển lãm tranh giới thiệu các họa sĩ đến từ Thái Lan và Việt Nam mới đây và buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Thái Lan vào đầu năm tới.

Thái Lan rút ra bài học quan trọng gì qua đại dịch Covid-19? - ảnh 3
Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại sự kiện  KHÁNH AN

Tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến bà Tổng Lãnh sự, các viên chức Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM nhân kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan.

Thái Lan đầu tư hơn 498 triệu USD tại TP.HCM

Theo ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trong nhiều năm qua, TP.HCM là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Thái Lan. Về đầu tư, tính đến tháng 11.2022, Thái Lan có 248 dự án với tổng vốn hơn 498 triệu USD, xếp thứ 12/117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP.HCM.

Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu giữa TP.HCM vào Thái Lan năm 2021 đạt hơn 2,8 tỉ USD. TP.HCM và thủ đô Bangkok đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2015. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm, xúc tiến thương mại và giao lưu nhân dân.

Theo ông, TP.HCM đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của mối quan hệ 2 nước. Trong khuôn khổ đối thoại hữu nghị giữa TP.HCM và các địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị và hợp tác tuần qua, thống đốc Bangkok đã gửi lời chúc mừng đến sự kiện, bày tỏ mong muốn đưa quan hệ 2 bên lên tầm cao mới.

“TP.HCM coi trọng mối quan hệ với Vương quốc Thái Lan và mong muốn tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa VN và Thái Lan thông qua thúc đẩy lĩnh vực thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân”, ông Cường cho biết.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo, chính quyền và nhân dân TP.HCM, ông Cường đã gửi lời cảm ơn đến Tổng Lãnh sự quán Thái Lan, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thái Lan tại TP.HCM đã luôn đồng hành cùng thành phố trong công tác xã hội thông qua việc đóng góp nguồn lực chống dịch Covid-19, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ y tế cho bệnh nhân nghèo, tặng học bổng cho học sinh khó khăn.

 

KHÁNH AN

TNO