ASEAN cần bản lĩnh với các vấn đề nóng

ASEAN cần bản lĩnh với các vấn đề nóng

Sáng 11.11, sau lễ khai mạc chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phái đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 41 với trọng tâm thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN.

 

 

 

Các vấn đề quốc tế và khu vực như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột Nga – Ukraine… nhận được sự quan tâm, trao đổi sâu rộng tại hội nghị. Chia sẻ quan ngại về tình hình Myanmar và việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm chưa như mong muốn, các nước cũng nhất trí tiếp tục hỗ trợ Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần tăng cường phối hợp với các đối tác trong nỗ lực chung đóng góp cho hòa bình, an ninh và phát triển, củng cố gắn bó chiến lược nội khối để các đối tác thực sự tôn trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hợp tác lâu dài với ASEAN.

ASEAN cần bản lĩnh với các vấn đề nóng - ảnh 1
Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41  TTXVN

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN cần bản lĩnh, khéo léo, hài hòa và cân bằng trong ứng xử các vấn đề nóng ở khu vực, chia sẻ quan điểm của ASEAN về tình hình Biển Đông, Myanmar, xung đột Nga – Ukraine. Thủ tướng khẳng định cần củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn môi trường biển, hỗ trợ nhân đạo cho ngư dân và người đi biển, ứng phó với tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp… Về vấn đề Myanmar, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm Đồng thuận 5 điểm, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp khả thi, bền vững. Thủ tướng cũng chia sẻ mối quan ngại chung về xung đột Nga – Ukraine, đề cao ý nghĩa và giá trị của hòa bình, khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là điều kiện tiên quyết cho kiến tạo hòa bình và an ninh quốc tế.

Cũng trong sáng qua (11.11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 với trọng tâm trao đổi về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tại hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đánh giá tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên cả 3 trụ cột đạt nhiều kết quả khả quan. Tăng trưởng GDP ở khu vực dự báo đạt mức 5,1% năm 2022 và 5% năm 2023, thương mại và đầu tư nước ngoài tiến triển tích cực, bất chấp thách thức toàn cầu do căng thẳng địa chính trị, lạm phát gia tăng và tài chính thắt chặt.

Đáng chú ý, lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN, bày tỏ ủng hộ về nguyên tắc việc kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN, trao quy chế quan sát viên cho Timor Leste; xây dựng lộ trình việc gia nhập để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng đối mặt với khó khăn, thách thức, ASEAN càng cần phát huy tinh thần “Tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng”, kề vai, sát cánh, tự cường và chủ động ứng phó mọi thách thức.

Kết thúc hội nghị lần thứ 40, lãnh đạo các nước ASEAN thông qua nhiều tuyên bố quan trọng như Tuyên bố tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về “Cùng ứng phó thách thức”, Tuyên bố kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, Tuyên bố chương trình Nghị sự kết nối ASEAN sau 2025.

 

Tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN – Trung Quốc, Hàn Quốc

Chiều 11.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với từng nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và LHQ.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 25, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh ASEAN là ưu tiên cao trong chính sách láng giềng của Trung Quốc, mong muốn cùng ASEAN triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập. Lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc cũng thông qua Tuyên bố kỷ niệm 20 năm Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của DOC đối với hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông; Tuyên bố chung về tăng cường phát triển chung và bền vững…

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 23, phát biểu thay mặt ASEAN trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN – Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất là động lực chính thúc đẩy phục hồi và phát triển. Đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu như nông thủy sản, hải sản, trái cây từ các nước ASEAN, trong đó có VN, vào thị trường Hàn Quốc… Đồng thời, hai bên phối hợp đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực ứng phó các thách thức an ninh khu vực như Biển Đông, bán đảo Triều Tiên…

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – LHQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN – LHQ, đồng thời đề nghị LHQ hỗ trợ VN tiếp cận các nguồn lực tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị quốc gia…

 

MAI THU

TNO