Mỹ ngăn chặn bán chip AI cho Trung Quốc

Mỹ ngăn chặn bán chip AI cho Trung Quốc

Reuters dẫn thông tin từ Tập đoàn thiết kế chip Nvidia ngày 31.8 cho biết các quan chức Mỹ đã yêu cầu tập đoàn ngừng xuất khẩu hai chip máy tính hàng đầu cho công việc trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc.

 

 

 

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, Bộ Thương mại Mỹ không cho biết họ đã đưa ra tiêu chí mới nào cho những chip AI mà không còn có thể được chuyển đến Trung Quốc, nhưng cho hay đang xem xét các chính sách liên quan Trung Quốc nhằm “giữ cho các công nghệ tiên tiến không rơi vào tay đối tượng nguy hiểm”.

Mỹ ngăn chặn bán chip AI cho Trung Quốc - ảnh 1

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm qua cáo buộc Mỹ đang cố áp đặt “lệnh phong tỏa công nghệ” đối với Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối 31.8 đã ra điều kiện với Mỹ rằng nước này phải xua tan những ảnh hưởng tiêu cực từ chuyến thăm Đài Loan hồi đầu tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì việc đối thoại song phương mới được khôi phục, theo Reuters.

 

VĂN KHOA

TNO