Washington lo ngại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng

Washington lo ngại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng

Hãng Yonhap ngày 13.10 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên tiếp tục là mối đe doạ đối với Mỹ và các đồng minh.

 

 

Washington lo ngại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng - ảnh 1
Một tên lửa hành trình được Triều Tiên bắn thử gần đây KCNA

“Các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới”, theo phát ngôn viên trên.

Theo đó, Mỹ có mối quan tâm lớn trong việc răn đe Triều Tiên, tự vệ trước sự khiêu khích hoặc sử dụng vũ lực và trong việc giới hạn khả năng Triều Tiên sở hữu những chương trình vũ khí nguy hiểm nhất, nhằm bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ và các nước đồng minh.

Phát biểu của phía Mỹ được đưa ra sau khi Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên khẳng định kẻ thù không phải là Mỹ hay Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi tăng cường hơn nữa năng lực quân sự của Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc Washington có chính sách thù địch và cho rằng các cuộc tập trận thường kỳ giữa Mỹ và Hàn Quốc là diễn tập chiến tranh.

MINH PHƯƠNG

TNO