Mỹ đưa máy bay F-15 tới châu Âu “canh chừng” Nga

15 máy bay F-15 và 350 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai đến Hà Lan và Iceland nhằm đảm bảo một châu Âu “tự do” và “an toàn” như cam kết của Mỹ.

 

Mỹ đưa máy bay F-15 tới châu Âu “canh chừng” Nga

15 máy bay F-15 và 350 binh sĩ Mỹ sẽ được triển khai đến Hà Lan và Iceland nhằm đảm bảo một châu Âu “tự do” và “an toàn” như cam kết của Mỹ.

Mỹ đưa máy bay F-15 tới châu Âu "canh chừng" Nga
Hai máy bay F-15C thuộc phi đội 131 và 194 của Không quân Vệ binh quốc gia – Ảnh: Không quân Mỹ

Theo CNN ngày 2-4, các máy bay này thuộc phi đội 131 đóng tại căn cứ Không quân Vệ binh quốc gia Barnes, Massachusetts và phi đội 194 của căn cứ Không quân Vệ binh quốc gia Fresno, California.

Trong thời gian triển khai đến châu Âu, các máy bay này sẽ thực hiện tuần tra, giám sát không phận Iceland và đào tạo, huấn luyện bay ở Hà Lan cũng như Bulgaria, Estonia và Romania.

Trước đó, chuyên trang quốc phòng Military của Mỹ ngày 1-4 dẫn lời người phát ngôn các lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Đại uý Lauren Ott tiết lộ, các máy bay F-15 cũng sẽ tham gia cuộc tập trận quốc tế mang tên “Frisian Flag”.

Hiện vẫn chưa có thông tin về địa điểm cụ thể các căn cứ máy bay Mỹ sẽ trú đóng.

Theo kế hoạch, các máy bay F-15 sẽ ở lại châu Âu ít nhất sáu tháng trước khi rút về nước. Sáu may bay F-15 khác cũng đã được lên kế hoạch sẽ triển khai tới Phần Lan trong tháng tới.

Là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song Iceland là quốc gia duy nhất trong khối không có quân đội riêng. Mỹ cũng từng có một căn cứ không quân tại nước này song đã đóng cửa hồi năm 2006.

Kể từ năm 2008, trọng trách bảo vệ không phận của Iceland được giao cho các lực lượng không quân của NATO. Tổ chức này cũng thỉnh thoảng cáo buộc các máy bay Nga xâm phạm không phận của Iceland.

CNN nhận định, việc triển khai các máy bay và binh sĩ tới châu Âu của Mỹ nằm trong mục đích ngăn chặn các động thái “khiêu khích” của Nga trong khu vực.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 2-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu thông báo Nga đang chuẩn bị tập trận quy mô lớn với sự góp mặt của lực lượng lính dù, không quân vận tải và hải quân.

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm kiểm tra năng lực ứng phó với các mối đe dọa cực đoan và những thách thức khác cũng như khả năng cơ động của quân đội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov tiết lộ cuộc tập trận lần này sẽ huy động 8.500 binh sĩ, 900 vũ khí mặt đất, 200 máy bay và 50 tàu chiến.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang trong giai đoạn căng thẳng kể từ sau sự kiện Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.