Vì sao giá USD tự do thấp hơn ngân hàng ?

Dù hôm qua (15.5) giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm sau thời gian tăng giá liên tục nhưng giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn giá trong ngân hàng vài chục đồng 1 USD.

 

Vì sao giá USD tự do thấp hơn ngân hàng ?

 

 

Dù hôm qua (15.5) giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm sau thời gian tăng giá liên tục nhưng giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn giá trong ngân hàng vài chục đồng 1 USD.


 

 

Vì sao giá  USD tự do thấp hơn ngân hàng ? - ảnh 1Giá USD ngày 15.5 giảm khi NHNN sẵn sàng bán USD cho các NH thương mại – Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Sáng qua, các ngân hàng (NH) nói chung treo giá USD ở mức cao, giá mua – bán là 21.750 – 21.830 đồng/USD. Riêng ACB và Techcombank đẩy giá bán lên 21.840 đồng/USD. Đến khoảng 9 giờ, giá USD bắt đầu giảm nhẹ, các NH lần lượt điều chỉnh giảm, mức giảm 50 đồng/USD so với ngày 14.5.
Đến cuối giờ chiều, Eximbank công bố giá mua còn 21.700 – 21.720 đồng/USD, giá bán còn 21.780 đồng/USD. ACB cũng giảm giá mua còn 21.710 – 21.730 đồng/USD, giá bán còn 21.790 đồng/USD. Vietcombank giảm giá mua về 21.720 đồng/USD, giá bán còn 21.780 đồng/USD…

 
Chảy ngược vào ngân hàng
 
 

Dư nợ vay vàng giảm 50%

 
Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, dư nợ cho vay vàng của các NH trên địa bàn TP.HCM hiện nay còn 36.757,5 lượng vàng, giảm 50% so với cuối năm 2014. Tốc độ thu hồi nợ vàng của các NH trong những tháng qua nhanh do các hợp đồng đến thời kỳ tất toán. Rủi ro của vàng liên quan đến hoạt động NH giảm hẳn.

 
T.X

 

Cùng ngày, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) đã công bố giá mua – bán USD lên 21.600 – 21.820 đồng/USD, tăng 220 – 250 đồng/USD so với mức giá trước đó. Lý giải cho việc giá USD đột ngột giảm trong khi tăng cao liên tục trong những ngày qua, đại diện NH HSBC VN cho biết: “Ngày 14.5, giá USD tăng khi có nhu cầu mua từ phía các công ty xăng dầu. Trong ngày 15.5, NHNN sẵn sàng bán ra ở mức giá 21.820 đồng/USD đáp ứng nhu cầu mua USD nên các NH giảm giá USD về dưới 21.820 đồng/USD”.

Điểm đáng lưu ý của thị trường USD những ngày gần đây là giá USD tự do tăng giảm bám sát giá USD của NH. Cụ thể sáng 15.5, giá mua – bán USD trên thị trường tự do tại TP.HCM giao dịch ở mức 21.780 – 21.810 đồng/USD, tại Hà Nội là 21.760 – 21.800 đồng/USD; giá USD trên thị trường liên NH ở mức 21.760 – 21.770 đồng/USD. Đến chiều cùng ngày, tỷ giá trên thị trường liên NH giảm còn 21.740 – 21.750 đồng/USD, giá USD tự do tại TP.HCM điều chỉnh còn 21.760 – 21.780 đồng/USD (giảm 20 đồng/USD so với buổi sáng), giá USD tự do tại Hà Nội còn 21.730 – 21.750 đồng/USD (giảm 30 – 50 đồng/USD so với buổi sáng). So với giá USD của các NH thương mại, giá USD trên thị trường tự do thấp hơn từ 30 – 50 đồng/USD. Một số NH trước đó cho hay nguồn USD trên thị trường tự do còn được cung ứng vô cho hệ thống NH.
Lý giải hiện tượng này, một nhà kinh doanh vàng lâu năm cho biết nguồn USD trên thị trường tự do hiện nay khá dồi dào, trong khi nhu cầu thị trường thấp nên nguồn USD này chảy ngược vào hệ thống NH.
Xu hướng đầu cơ đã giảm
Một diễn biến khác là trong mấy ngày gần đây, giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh, đạt mức 1.220 USD/ounce vào chiều 15.5. Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 3 triệu đồng/lượng. Thế nhưng giá vàng bóng (tức vàng nguyên liệu) trên thị trường lại không tăng bằng mức tăng giá của vàng thế giới nên hiện giá vàng bóng trong nước thấp hơn giá thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng.
Cụ thể giá vàng thế giới quy đổi hiện khoảng 32 triệu đồng/lượng, còn giá vàng bóng ở mức 31,78 – 31,82 triệu đồng/lượng (giá mua – giá bán). Vì vậy, có hiện tượng vàng bóng đang chảy ngược ra khỏi VN, từ đó thu hút USD về, khiến nguồn cung USD trên thị trường tự do tăng.
Chuyên gia NH Nguyễn Chí Hiếu nhận định việc giá USD của NH cao hơn thị trường tự do là bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng đầu cơ USD đã giảm, thị trường đã đi vào ổn định. So với mức giá trần NHNN công bố ngày 7.5 là 21.890 đồng/USD thì mức giá hiện tại ở mức chấp nhận được. “Trừ khi, trong những ngày tới, nếu giá USD của các NH thương mại ngày càng sát trần sẽ cho thấy nhu cầu ngoại tệ đang tăng. Đến lúc đó, NHNN có thể xem xét can thiệp thị trường bằng dự trữ ngoại hối”, ông Hiếu nói.
Theo đại diện NHNN, diễn biến tỷ giá tăng nhưng vẫn nằm trong biên độ quy định. NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, sử dụng các biện pháp và công cụ đồng bộ để có thể ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối trên mặt bằng giá mới.

Thanh Xuân – Thu Hằng