ASEAN 2015 – đoạn đầu con đường hội nhập

Năm 2015 sẽ là một năm đầy thách thức đối với ASEAN khi ngưỡng cửa Cộng đồng kinh tế chung (AEC) đang đến gần.

 

ASEAN 2015 – đoạn đầu con đường hội nhập

 

Năm 2015 sẽ là một năm đầy thách thức đối với ASEAN khi ngưỡng cửa Cộng đồng kinh tế chung (AEC) đang đến gần.

 

 

 

Tiết mục văn nghệ của Việt Nam tại Liên hoan nghệ thuật các dân tộc ASEAN 2014 tổ chức tháng 11-2014, ở Phnom Penh (Campuchia) – Ảnh: TTXVN

Thế nhưng những thách thức cho AEC không chỉ là chuyện có kịp đạt mục tiêu vào cuối năm 2015 hay không mà còn là câu chuyện của những năm sau đó.

Sau gần 50 năm thành lập, Hiệp hội Các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) đang tiến gần hơn đến dấu mốc quan trọng của một cộng đồng chung trong đó có sự hội nhập về kinh tế, chính trị – an ninh và văn hoá – xã hội. Cộng đồng kinh tế đang được nhắc đến nhiều khi thời hạn cuối năm 2015 chỉ còn 12 tháng.

Chặng đường chông gai

Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề một hội thảo hồi cuối tháng 11-2014 tại Myanmar, Tổng thư ký (TTK) ASEAN Lê Lương Minh cho biết hiện đã có hơn 82% trong tổng thể các biện pháp của lộ trình xây dựng AEC được thực hiện.

Thị trường rộng lớn

AEC hướng đến việc tạo ra một thị trường chung và một nền tảng sản xuất với dòng chảy tự do của dịch vụ, hàng hoá, vốn, đầu tư và lao động lành nghề. Với những mục tiêu tham vọng của kế hoạch này, các nhà phân tích nói nhiều thách thức lớn được đặt ra. Tuy nhiên, 10 nước trong khối vẫn có nhiều cơ hội. ASEAN có tổng GDP 2.400 tỉ USD với số dân hơn 600 triệu người.

“Về lý thuyết, nếu chỉ nhìn vào con số khoảng 18% còn lại thì không lớn nhưng nó lớn ở chỗ tính chất của các biện pháp đấy sẽ khó thực hiện hơn vì liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm hơn trong nền kinh tế của các nước thành viên” – TTK Lê Lương Minh nhận định.

Ông cho biết thêm các biện pháp khó còn lại cần phải triển khai nằm trong các lĩnh vực về giao thông, lĩnh vực về nhất thể hoá hải quan.

Ngoài ra, ông cho rằng sự khác biệt trong hệ thống luật pháp của các nước cũng gây khó khăn trong việc hài hoà hoá các chính sách, thoả thuận khu vực.

Trong khi đó trang Today Online dẫn lời chủ tịch Viện Quan hệ quốc tế Singapore Simon Tay ví von: “Chúng ta đang đợi đoàn tàu hội nhập toàn diện. Ðoàn tàu có thể trễ một chút và đang chạy chậm hơn chúng ta kỳ vọng nhưng ít ra nó chưa bị văng ra khỏi đường ray. Nếu chúng ta lái đoàn tàu đi nhanh quá, chúng ta sẽ đối mặt với việc trật bánh”.

Ông Tay cho rằng một quá trình ổn định, từng bước một là cần thiết.

Cho đến nay, theo Today Online, một số biện pháp được thực hiện thành công là giảm thuế, không ngừng tự do hoá thương mại, dỡ bỏ hàng rào thuế quan…

Nhưng vẫn còn những mảng tồn tại, trong đó có các vấn đề như bãi bỏ hàng rào phi thuế quan, tự do hoá dịch vụ, di cư lao động và sự tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo TTK Lê Lương Minh, để ASEAN có thể tập trung vào triển khai những biện pháp phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực khác thì cần môi trường ổn định có hoà bình và an ninh. “Vấn đề biển Ðông cũng là một thách thức” – ông khẳng định.

Thêm vào đó, báo Bangkok Post dẫn lời Bí thư thường trực  Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cũng chỉ ra các thách thức mới về một cộng đồng đi lại thông thoáng hơn. Ðó là nguy cơ nạn buôn người tăng lên, di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia.

Lãnh đạo ASEAN khẳng định quyết tâm

Mục tiêu của AEC không chỉ dừng lại ở cuối năm 2015. TTK Lê Lương Minh nhắc lại rằng ASEAN đã thông qua một tuyên bố chính trị về tầm nhìn cho khối sau năm 2015, trong đó khẳng định quá trình hội nhập và xây dựng cộng đồng sẽ không dừng lại sau năm 2015 mà sẽ tiếp tục.

“ASEAN cũng cần đề ra một lộ trình cụ thể sau năm 2015, không chỉ là lộ trình thực hiện các biện pháp mới mà cả việc thực hiện các biện pháp còn lại vì đến cuối năm 2015, ASEAN có thể sẽ không thực hiện được hết các biện pháp đã đề ra” – TTK Lê Lương Minh nói với Tuổi Trẻ.

Today Online dẫn lời tiến sĩ Kaewkamol Pitakdumrongkit thuộc Trường nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam nhận định: “Các biện pháp còn tồn tại sẽ khó hoàn thành hơn bởi nếu muốn thực hiện được, chúng ta cần có sự điều chỉnh trong mỗi nước thành viên. Ðiều đó có nghĩa là các nước phải điều chỉnh luật và quy định của mình cho phù hợp với các thỏa thuận AEC”.

Trong cuộc gặp mặt báo chí cuối năm, đại diện Vụ ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại hội nghị cấp cao ASEAN – 25 diễn ra ở Myanmar, lãnh đạo các nước ASEAN tiếp tục khẳng định dành ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thành đúng hạn lộ trình xây dựng AEC.

Theo đại diện Vụ ASEAN, tính đến cuối năm 2014, tiến độ triển khai chung trên cả ba trụ cột đạt trên 85%. Cụ thể, về trụ cột chính trị – an ninh, ASEAN đã triển khai được 125/147 dòng hành động (tương đương 85%).

Ðối với những dòng hành động còn lại, các nước đều đã xung phong nhận chủ trì, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2015. Về trụ cột kinh tế, tỉ lệ triển khai đạt 78,1%. Về văn hoá – xã hội đã triển khai được 97%. Ðại diện Vụ ASEAN cho biết những tỉ lệ này phản ánh nỗ lực, cam kết và quyết tâm của ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng.

Với chủ đề “Người dân của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta”, Malaysia, nước chủ tịch ASEAN năm 2015, nêu một số trọng tâm trong năm tới gồm: xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy hoàn thành đúng hạn các biện pháp đề ra trong lộ trình xây dựng cộng đồng, xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2015 trên cơ sở các thành tố chính đã được thông qua tại cấp cao ASEAN-25, đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN.


VIỆT PHƯƠNG – Q.TRUNG