Thủ tướng Nhật thề cải tổ hiến pháp hòa bình

Ngày 15-12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố ông sẽ thuyết phục người dân đồng ý với việc cải tổ hiến pháp hòa bình nhằm tăng cường vị thế nước Nhật trên trường quốc tế.

 

Thủ tướng Nhật thề cải tổ hiến pháp hòa bình

 

Ngày 15-12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố ông sẽ thuyết phục người dân đồng ý với việc cải tổ hiến pháp hòa bình nhằm tăng cường vị thế nước Nhật trên trường quốc tế.

 

 

 

Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay – Ảnh: Reuters

Theo AFP, phát biểu tại Tokyo sau chiến thắng thuyết phục của Đảng Dân chủ tự do (LDP) tại cuộc bầu cử Hạ viện hôm qua, ông Abe cho biết chính phủ Nhật sẽ tiếp tục đẩy nhanh các chính sách kinh tế (Abenomics) đã đề ra.

Ông tiết lộ ưu tiên của ông trong bốn năm tới là “truyền chủ nghĩa yêu nước tới trẻ em” và cải tổ hiến pháp. “Đây luôn là mục tiêu của LDP kể từ khi thành lập – ông Abe nhấn mạnh – Tôi sẽ nỗ lực hết sức sẽ giúp người dân hiểu rõ và ủng hộ kế hoạch này”.

Thủ tướng Abe cho biết muốn thay đổi cách hiểu của hiến pháp hòa bình rằng chính phủ Nhật bị cấm không được thực hiện quyền phòng vệ tập thể. Các chính trị gia LDP cũng cho biết sẽ đệ trình dự thảo cải tổ hiến pháp vào năm 2016 và tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp cùng thời điểm với cuộc bầu cử Thượng viện năm 2016.

Hồi tháng 7 nội các Nhật đã thông qua cách hiểu mới hiến pháp hòa bình, tạo điều kiện cho chính quyền Tokyo thực hiện quyền phòng vệ tập thể. Đây được xem là thay đổi quan trọng nhất trong chính sách an ninh Nhật kể từ Thế chiến II.

“Cách hiểu mới” điều 9 Hiến pháp Nhật sẽ cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) tham chiến khi “một quốc gia có quan hệ thân cận với Nhật” bị một kẻ thù chung tấn công, kể cả khi Nhật không phải là mục tiêu bị tấn công.

Giới quan sát nhận định Thủ tướng Abe cương quyết theo đuổi quyền phòng vệ tập thể nhằm đối phó với nguy cơ Trung Quốc đòi chủ quyền vô lý trên biển Hoa Đông cũng như mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

NGUYỆT PHƯƠNG