Nhà khoa học hạt nhân trẻ tuổi nhất

Taylor Wilson, 17 tuổi, sống tại bang Nevada, Mỹ vừa được World Records Academy (Hội Những kỷ lục thế giới) công nhận là “nhà khoa học hạt nhân trẻ tuổi nhất thế giới”.

 Nhà khoa học hạt nhân trẻ tuổi nhất

Taylor Wilson, 17 tuổi, sống tại bang Nevada, Mỹ vừa được World Records Academy (Hội Những kỷ lục thế giới) công nhận là “nhà khoa học hạt nhân trẻ tuổi nhất thế giới”.

Taylor đã tư vấn cho Cục An ninh nội địa Mỹ về những chiến thuật chống khủng bố cũng như phối hợp cùng Bộ Năng lượng Mỹ nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Chính những thành tựu trên đã đưa tên tuổi của Taylor vào danh sách được công nhận kỷ lục.

Vào năm lên 7 tuổi Taylor hầu như thuộc lòng tất cả các loại tên lửa do Mỹ và Nga sản xuất từ những năm 1930. Cũng từ đó, cậu bạn đã bị “ám ảnh” bởi việc nghiên cứu về chất phóng xạ.

Ở tuổi 11, Taylor đã tham gia tiến hành khai thác chất phóng xạ uranium cùng cha mình tại sa mạc New Mexico. Vào năm 14 tuổi, Taylor trở thành người trẻ nhất thế giới xây dựng thành công một lò phản ứng nhiệt hạch (cậu bạn đã tự tìm hiểu thông tin trên trang web MentalFloss.com). Cậu bạn này cũng là người thứ 31 trên thế giới thực hiện công trình xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch với tư cách cá nhân, không liên quan đến chính phủ hay bất kỳ công ty nào.

Taylor Wilson tâm sự: “Nếu được tiếp xúc với khoa học chuyên nghiệp, mình tin rằng không ít đứa trẻ có thể trở thành những nhà khoa học như người lớn”.

Ron Phaneuf, giáo sư vật lý Trường ĐH Nevada (Reno), một trong những người hướng dẫn Taylor – chia sẻ: “Thật sự phải nói rằng Taylor là cậu bé thông minh nhất tôi từng gặp”.