Tàu chiến lớn nhất Trung Quốc hạ thuỷ

Tàu có trọng lượng 19.000 tấn, dài 210 mét và rộng 28 mét, có thể chở theo nhiều trực thăng, xe chiến đấu bộc thép, thuyền và xe đổ bộ cùng 1.000 lính

Tàu chiến lớn nhất Trung Quốc hạ thuỷ

Nhật báo Giang Tây đầu tuần này cho biết tàu chiến Tĩnh Cương Sơn (tàu chiến lớn nhất của Hải quân Trung Quốc) đã chính thức hạ thuỷ tại Thượng Hải, nhưng không được biết ngày chính xác.

Tàu có trọng lượng 19.000 tấn, dài 210 mét và rộng 28 mét.

Tàu có thể chở theo nhiều trực thăng, xe chiến đấu bộc thép, thuyền và xe đổ bộ cùng 1.000 lính.

Tĩnh Cương Sơn là tàu đổ bộ lớp 071 thứ hai của Trung Quốc do nhà máy Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải chế tạo. Tàu đổ bộ đầu tiên là Côn Luân Sơn được hạ thuỷ vào năm 2006, có trọng lượng 18.000 tấn.

Tháng 12 năm ngoái, con tàu được đặt tên Tĩnh Cương Sơn, theo tên ngọn núi Tĩnh Cương nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Việc đặt tên này nhằm “thể hiện lòng kính yêu với khu Tĩnh Cương Sơn, là nơi khai sinh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và là cái nôi của cuộc cách mạng Trung Quốc”.