Những bức tượng cổ 2.400 tuổi ở Trung quốc

Các nhà khảo cổ Trung quốc (TQ) cho rằng các bức tượng bằng đất nung đã 2.400 tuổi, được niêm phong trong chiếc nồi đồng và được khai quật gần thủ phủ Xian.

Những bức tượng cổ 2.400 tuổi ở Trung quốc

Các nhà khảo cổ Trung quốc (TQ) cho rằng các bức tượng bằng đất nung đã 2.400 tuổi, được niêm phong trong chiếc nồi đồng và được khai quật gần thủ phủ Xian.

GS Liu Daiyun, thuộc Viện Khảo cổ Shaanxi nói: “Đây là phát hiện đầu tiên trong lịch sử TQ. Việc phát hiện này giữ vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu thói quen ăn uống và văn hoá của thời kỳ chiến tranh (475-221 trước CN)”.

Súp và xương được phát hiện trong một chiếc nồi nhỏ bằng đồng được niêm phong ở một ngôi mộ được khai quật để mở rộng phi trường ở Xian, nơi nổi tiếng có những chiến binh bằng đất nung.

Chất lỏng và xương trong nồi đã ngả màu xanh vì ôxy hoá của đồng. Các khoa học gia hy vọng xác định được chất lỏng và các thành phần trong đó.

Các nhà khảo cổ cũng đào xới và thấy trong ngôi mộ có một nồi đồng khác chứa loại chất lỏng không mùi, được coi là rượu, có thể là của chủ đất hoặc là của binh sĩ.

Thành phố Xian từng là thủ đô cổ của TQ hơn 1.100 năm trước, nổi tiếng về chiến binh bằng đất nung tại khu chôn cất của Qin Shihuang, người đã thống nhất TQ năm 221 trước CN và tự xưng là hoàng đế đầu tiên.