Nhân viên lên mạng, công ty mất tiền

TT – Báo Straits Times ngày 6-9 dẫn một nghiên cứu tại Malaysia cho thấy nhiều công ty ở nước này đã bị tổn thất hàng triệu USD mỗi năm do nhân viên lướt mạng, chat hoặc vào các trang mạng xã hội trong giờ làm việc.

Nhân viên lên mạng, công ty mất tiền

 

Báo Tuổi Trẻ, ngày Thứ Ba, 07/09/2010

 

TT – Báo Straits Times ngày 6-9 dẫn một nghiên cứu tại Malaysia cho thấy nhiều công ty ở nước này đã bị tổn thất hàng triệu USD mỗi năm do nhân viên lướt mạng, chat hoặc vào các trang mạng xã hội trong giờ làm việc.

Công ty thời trang Voir Holdings Bhd mới đây cấm nhân viên lên mạng sau khi phát hiện 5% nhân viên của mình sử dụng máy tính văn phòng để vào Facebook và các trang mạng xã hội khác, đó là chưa kể những người sử dụng điện thoại di động để lướt web.

Giám đốc điều hành Voir, ông Ham Hon Kit, nhận định công ty của ông có thể bị thiệt hại 2,4 triệu ringgit (770.000 USD) mỗi năm nếu nhân viên mất hai giờ mỗi ngày vào các trang mạng xã hội. Ông lo sợ tình trạng này sẽ khiến công ty mất các hợp đồng trong tương lai.

Mới đây, chủ tịch Liên đoàn các ông chủ Malaysia Shamsuddin Bardan lên tiếng cấm nhân viên vào các trang mạng xã hội trong giờ làm việc. Chính quyền Malaysia cũng khuyến cáo giới công chức tránh xa Facebook và các trang tương tự sau khi người dân than phiền một số viên chức chỉ ngồi ôm máy tính mà không đoái hoài việc của dân.

Ở nhiều nước phát triển, tình trạng này còn gây thiệt hại nặng hơn. Trang web về việc làm có trụ sở tại Anh Myjobgroup.co.uk mới đây cho biết trung bình 6% trong số 34 triệu người lao động ở nước này, tương đương 2 triệu người, vào các trang mạng xã hội 1 giờ/ngày trong giờ làm việc, gây thiệt hại 14 tỉ bảng (21,6 tỉ USD) mỗi năm cho các công ty.

Một nghiên cứu khác của Công ty Robert Half Technology cho biết 54% các công ty Mỹ đã cấm nhân viên sử dụng các trang mạng xã hội trong giờ làm việc.

HẢI MINH