11/02/2025

Kế hoạch về khám sức khoẻ, chữa bệnh cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo năm 2024 tại Đại học Cửu Long, Vĩnh Long

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM
Trụ sở: 33B Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Đt: 38 273 045- 38 223 804; Email: [email protected]

KẾ HOẠCH

Về khám sức khoẻ, chữa bệnh cho người khuyết tật,
trẻ mồ côi, người nghèo năm 2025 tại Đại học Cửu Long, Vĩnh Long

Để thực hiện Chương trình hoạt động năm 2025 của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Tp. Hồ Chí Minh, Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo trợ sẽ phối hợp với Đại học Cửu Long và một số tổ chức khác như Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin, Người Khuyết tật và Bảo trợ Xã hội tỉnh Vĩnh Long, Thiền viện Thiện Minh, Caritas Vĩnh Long, để khám sức khoẻ, khám chữa bệnh, khám chữa răng, khám chữa mắt, khám chữa cơ xương khớp, phát thuốc, phát quà cho những người khuyết tật, trẻ mồ côi, sinh viên và đồng bào nghèo của tỉnh Vĩnh Long. Chương trình chi tiết như sau:

1. Ban Tổ chức:

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ – Trưởng Đoàn.

– Bs. Lương Văn Tô My – Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ – Phó Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM – Phó Đoàn – Phụ trách chuyên môn.

– BS Nguyễn Thị Hồng Nga – Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo trợ – Phó Đoàn – Phụ trách chuyên môn.

– PGS.TS. Lương Minh Cừ – Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, và Bà Lương Ngọc Bích – Trưởng văn phòng đại diện của trường tại Tp.HCM – người điều phối chương trình.

– Bà Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin, Người Khuyết tật và Bảo trợ Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

2. Đối tượng: 

– Trong lần khám này, Ban Tổ chức chúng tôi dành ưu tiên cho các em mồ côi, người khuyết tật, người nghèo của tỉnh Vĩnh Long do Caritas Vĩnh Long điều phối,. Điện thoại liên lạc: 0270 3836874 (VP), Lm. Tađêô Phạm Văn Don, Giám đốc Caritas Vĩnh Long.

– Người nghèo thuộc 4 xã cù lao do Thiền viện Thiện Minh của Đại Đức Thích Minh Tấn, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật-Trẻ Mồ côi TP.HCM điều phối. Điện thoại liên lạc: 0907 655551.

– Các người nghèo của tỉnh Vĩnh Long, sinh viên nghèo, các thầy cô giáo, thuộc Đại học Cửu Long. Điện thoại liên lạc: 0982 377733, cô Thái Thị Hiền, Trường Đại học Cửu Long.

– Số lượng đối tượng được khám: dự kiến khoảng 2.500 – 3.000 người.

3. Thời gian và địa điểm:

– Thời gian: từ 07 giờ 30 đến 15 giờ 30. Ngày Chủ Nhật, 02/3/2024, tại Khu F, Đại học Cửu Long.

– Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đt: 0270 3831 156. Chúng tôi chọn địa điểm này để có điều kiện phục vụ tốt hơn cho người nghèo, đồng thời cũng là dịp để thúc đẩy các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên tinh thần phục vụ cộng đồng, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trường.

4. Số người tham gia:

Khoa Sức Khoẻ Cộng đồng, Răng hàm mặt, Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm của Đại học Cửu Long và Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo Trợ NKT-TMC TP.HCM gồm khoảng 70 bác sĩ từ các bệnh viện và Trường Đại học, 40 nha sĩ và sinh viên của Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM, 20 dược sĩ, 30 điều dưỡng, 10 KTV Khúc xạ, 10 chuyên viên cơ xương khớp, 20 tình nguyện viên và Ban Tổ chức. Ngoài ra, khoảng 200 thầy cô và sinh viên, các cán bộ, công nhân viên của Đại học Cửu Long giữ nhiệm vụ tổ chức, đón rước, phục vụ, vệ sinh, trật tự cho ngày khám. Tổng cộng khoảng 3.000 -3.500 người tham gia ngày khám chữa bệnh này.

5. Liên hệ:

– Xin các cơ sở liên lạc với Văn phòng Trường Đại Học (Cô Thái Thị Hiền, Đt: 0982377733) để nhận Sổ Khám Sức khoẻ định kỳ và điền trước các thông tin nhằm giúp cho việc khám sức khoẻ chữa bệnh được mau chóng và hữu ích.

– Các tổ chức, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế, tình nguyện viên muốn tham gia phục vụ, các nhà hảo tâm muốn đóng góp giúp đỡ, xin liên lạc Văn phòng Hội ở 33B Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM, Đt: 028 382 73045 – 028 382 23804; Email: [email protected]; hay với Lm. Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tổ chức. Địa chỉ: 166F Bùi Thị Xuân, P. PNL, Q.1, TP.HCM, ĐT: 0908 411106, email: [email protected]; hoặc với Văn phòng Trường Đại học Cửu Long, Đt: 0270 3831 156.

– Các bác sĩ tham gia xin mang theo bản sao chứng chỉ hành nghề.

– Các anh chị tình nguyện viên ở Tp. HCM muốn tham gia cần đăng ký trước qua cô Liên Phương (số ĐT: 0903 970119) cho biết họ tên, số điện thoại, email và người phụ trách sẽ báo lại để tham dự, vì đã có nhiều tình nguyện viên của Đại học.

6. Nguồn kinh phí:

– Hoạt động bác ái này được tài trợ bởi chính các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế của Đoàn, vì tất cả đều phục vụ bệnh nhân bằng lòng hảo tâm và không đòi bất cứ thù lao nào.

– Trong lần khám chữa bệnh này, Đoàn còn được Đại học Cửu Long, Thiền viện Thiện Minh và một số nhà hảo tâm gửi tặng đồ ăn, nước uống, nơi ở, kính đeo mắt, quà bánh, thuốc men, quần áo mới để chia sẻ cho các người nghèo và sinh viên nghèo.

7. Chương trình khám bệnh:

7.1. Các mục khám chung cho mọi người:

1. Ghi danh, làm Giấy khám Sức khoẻ và đơn Thuốc, khai tiền sử bệnh tật, đo huyết áp, nhịp tim, chiều cao, trọng lượng.

2. Khám tổng quát.

3. Khám chữa mắt, đo thị lực, đo khúc xạ và làm kính.

4. Khám chữa răng.

5. Khám chữa cơ xương khớp.

7.2. Các mục khám nội khoa theo chỉ định của bác sĩ và theo yêu cầu của bệnh nhân:

1. Khám X-quang phổi và tim.

2. Siêu âm (8 máy).

3. Đo điện tim (4 máy).

4. Khám phụ khoa.

Các bác sĩ khám tổng quát sẽ định bệnh và đề nghị cần điện tim, siêu âm, X-quang, phụ khoa, đo đường huyết thì bệnh nhân sẽ được phục vụ theo chỉ định của bác sĩ. Đoàn đã liên kết với Bệnh viện để điều động xe X-quang phục vụ bệnh nhân. Các bác sĩ chuyên khoa siêu âm cũng phục vụ theo chứng chỉ hành nghề của mình được đính kèm trong bảng danh sách Đoàn bác sĩ. Đoàn bác sĩ khám chữa răng sẽ mang theo 14 ghế nha để phục vụ theo yêu cầu của bệnh nhân. Đoàn Nha luôn mang theo hộp thuốc chống sốc theo quy định của Bộ Y tế.

7.3. Các mục khác:

1. Sau khi khám xong, bệnh nhân nhận thuốc chữa bệnh theo toa bác sĩ, và thuốc bổ, rồi giao lại Giấy khám sức khoẻ (nếu cần đóng dấu chứng nhận), và nhận phiếu quà.

2. Nhận quà của Hội Bảo trợ và các nhà hảo tâm tặng.

3. Trong khi chờ đợi, đoàn hớt tóc tình nguyện phục vụ.

7.4. Phần xử lý rác thải y tế:

Trong phần yêu cầu xử lý chất/rác thải y tế, chúng tôi sẽ nhờ công ty xử lý chất/rác thải ở Vĩnh Long để hợp đồng với họ nhận rác thải mang đi xử lý. Rác thải phần lớn chỉ là que đè lưỡi, hộp thuốc, giấy lau khi siêu âm, bông tẩm cồn và que thử khi kiểm tra đường huyết (chừng một sọt rác mà thôi).

8. Chương trình sinh hoạt như sau:

+ 4g00-4g30: Đoàn Y tế và đoàn Nha ở TP.HCM sẽ tập trung tại địa điểm tập kết.

+ 4g30: Khởi hành từ TP.HCM đi Vĩnh Long. Đoàn ăn sáng trên xe.

+ 7g30-8g00: Đoàn đến Đại học Cửu Long. Chuẩn bị dụng cụ.

+ 8g00-11g30: Khám chữa bệnh theo các mục.

+ 11g30-12g30: Đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, chuyên viên và tình nguyện viên ăn trưa tại Nhà ăn của trường. Nghỉ ngơi.

+ 12g30-15g30: Tiếp tục khám chữa bệnh.

+ 15g30: Thu xếp dụng cụ. Lên xe ra về.

+ 18g30: Về đến TP.HCM

9. Hướng dẫn chi tiết:

9.1. Khâu an ninh và trật tự:

– Để đảm bảo, BanTổ chức (BTC) có phát Giấy Khám Sức khoẻ cho từng người tham gia. Các người tham gia: điền các thông tin vào sổ trước, cơ sở nào có thể cân đo trọng lượng, chiều cao trước sẽ bớt thời giờ chờ đợi ở khâu đầu tiên. Các người tham gia cầm sẵn Giấy Khám để dễ kiểm soát và xin các bác sĩ ký chứng nhận mỗi mục khám. Giấy này cũng sẽ được nộp lại cho Trường Đại học để đóng dấu xác nhận và lưu lại cho cơ sở. Các người trong BTC, các bác sĩ, tình nguyện viên, có thẻ Hội Bảo Trợ đeo ở ngực. Các em học sinh của các cơ sở xã hội nên mặc đồng phục của cơ sở để dễ liên lạc. BTC đã giao các Giấy khám Sức khoẻ cho Trường Đại học, cho Thiền Viện Thiện Minh, Caritas Vĩnh Long.

– Để phòng chống dịch Covid-19, BTC khuyến khích những người tham gia đeo khẩu trang. Ở cổng vào khu vực khám bệnh có rửa tay sát khuẩn và một số khẩu trang để phòng cho những ai quên.

9.2. Khâu di chuyển đi-về:

– Trường Đại học Cửu Long sẽ điều một số xe đưa đón các em mồ côi, người khuyết tật, người già, người nghèo… đến nơi khám. Cơ sở nào cần hỗ trợ xe, xin liên lạc với Văn phòng Trường.

– Để tránh tập trung cùng lúc quá đông, BTC sẽ sắp xếp giờ cho các khối người khám khác nhau.

– Cơ sở nào khám bệnh, nhận thuốc, nhận quà xong giờ nào thì ra về giờ đó.

– Đoàn y tế và tình nguyện viên của Hội sẽ tập trung lúc 4g00 tại trước sân nhà thờ Huyện Sĩ, số 01 Tôn Thất Tùng, Quận 1. Đúng 04 giờ 30 xe sẽ đưa đoàn đến điểm khám và đưa về sau khi kết thúc buổi khám. Anh chị nào đi xe máy đến nơi tập trung, xin gửi xe tại bãi xe của Nhà thờ Chợ Đũi, 1 Tôn Thất Tùng, Q. 1. Chúng tôi đã báo tin cho nhân viên để giữ xe của các anh chị đến chiều tối. Vì đi đường xa, xin các anh chị chịu khó ngủ sớm tối hôm trước và đến đúng giờ sáng hôm sau.

9.3. Khâu ăn uống:

– Đoàn sẽ ăn sáng trên xe khi di chuyển để tiết kiệm thời gian.

– Nước uống: Trường Đại học chuẩn bị sẵn các bình nước uống ở các khu vực khám bệnh để mọi người có thể sử dụng. Có thể thêm các thức uống khác do các nhà hảo tâm gửi tặng như trà chanh của Cty Trà Tân Nam Bắc.

– Các bác sĩ, nha sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và tình nguyện viên sẽ ăn trưa tại Nhà ăn Đại học theo nhóm.

– Ban ẩm thực sẽ lo nước giải khát, bánh trái cho Đoàn trong thời gian khám bệnh.

– Nếu có các nhà hảo tâm tặng phần ăn sáng hay ăn trưa cho các người tham dự, xin Đoàn Tình Nguyện viên của Trường Đại học phụ trách công tác phân phối này.

9.4. Khâu khám chữa bệnh:

– Các bác sĩ khám tổng quát sẽ khám luôn cả tai mũi họng (nếu bệnh nhân yêu cầu). Mỗi bàn bác sĩ đều có sẵn đèn chiếu và que đè lưỡi.

– Các bác sĩ khám mắt sẽ ghi nhận những bệnh nhân cần giải phẫu và giới thiệu đến bệnh viện để khám miễn phí. Đoàn sẽ đo khúc xạ cho các bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được đo thị lực, cấp phát kính lão tại chỗ. Các bênh nhân do dộ khúc xạ cần ghi phiếu đo độ khúc xạ (ghi thêm số điện thoại và địa chỉ để liên lạc), chọn gọng kính và nhận kính sau ngày khám khoảng 1 tuần vì Đoàn phải về làm kính tại TP. HCM.

– Phòng khám X-quang sẽ khám cho bệnh nhân nào được bác sĩ yêu cầu.

9.5. Vệ sinh:

Có hai dãy nhà vệ sinh cho tất cả người tham dự ở đầu dãy nhà ngang cuối khu vực khám.

Trên đây là kế hoạch chương trình chi tiết khám sức khỏe, chữa bệnh cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi, người khó khăn của Ban Y tế – Xã hội Hội bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi thành phố Hồ Chí Minh./.

PHÓ CHỦ TỊCH – HỘI BẢO TRỢ
NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TRẺ MỒCÔI
TRƯỞNG BAN Y TẾ XÃ HỘI

LM. Nguyễn Ngọc Sơn

Nơi nhận:

– Hội bảo trợ NKT&TMC TpHCM;
– Hiệu trưởng trường ĐHCL;
– Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin, Người Khuyết tật và Bảo trợ Xã hội tỉnh Vĩnh Long;
– Đại Đức Thích Thiện Minh;
– Caritas Vĩnh Long;
– Lưu./.