Bác sĩ chia sẻ: Cảm hoài không khỏi, khi nào cần đi khám?

Bác sĩ chia sẻ: Cảm hoài không khỏi, khi nào cần đi khám?

Khi mùa đông đến, nguy cơ nhiều người bị viêm phổi sẽ tăng lên. Viêm phổi rất phổ biến, đặc biệt là sau khi bị cảm lạnh hoặc cúm trong mùa thu và mùa đông.

 

 

Mặc dù hầu hết người mắc bệnh đều nhẹ và tự khỏi, tuy nhiên một số người có thể bị bệnh nghiêm trọng, theo trang web của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS.

Vì vậy, rất có thể nhiều trường hợp cảm lạnh thông thường hóa ra là viêm phổi nguy hiểm mà bệnh nhân không biết.

Bác sĩ Charles Armitage, cựu bác sĩ của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, đã nói về các triệu chứng chính của viêm phổi cần lưu ý khi mùa đông đến. Các triệu chứng này được xác định càng sớm thì bệnh nhân càng được điều trị thành công.

Bác sĩ Armitage cho biết: Bước vào mùa đông, mọi người cần để ý đến một loạt dấu hiệu cảnh báo viêm phổi, theo tờ Express.

Bác sĩ chia sẻ: Cảm hoài không khỏi, khi nào cần đi khám? - ảnh 1
Khi mùa đông đến, nguy cơ nhiều người bị viêm phổi sẽ tăng lên  SHUTTERSTOCK

Theo Bác sĩ Armitage, các triệu chứng chính của nhiễm viêm phổi cần chú ý là “ho dai dẳng, khó thở hoặc thở nhanh và nông, thở khò khè, sốt, nhịp tim nhanh, đau hoặc tức ngực”.

Ông nói thêm rằng mọi người nên “mặc ấm, ăn nhiều trái cây, rau quả, hạn chế uống rượu là những cách tuyệt vời để giảm nguy cơ viêm phổi”.

Người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng nhiễm trùng nói chung, như đau đầu, mệt mỏi, đổ mồ hôi, chán ăn hoặc đau khớp và cơ, theo NHS.

 

Khi nào cần đi bác sĩ?

Cần đi bác sĩ khi các triệu chứng cho thấy nhiễm trùng nghiêm trọng như:

Cảm thấy không khỏe hoặc các triệu chứng rất nghiêm trọng

Các triệu chứng không được cải thiện

Cảm thấy bối rối, mất phương hướng hoặc buồn ngủ

Đau ngực hoặc khó thở

Ho ra máu hoặc đờm dính máu

Da hoặc môi tím tái

Ho kéo dài hơn 3 tuần, theo NHS.

Bác sĩ chia sẻ: Cảm hoài không khỏi, khi nào cần đi khám? - ảnh 2
Cần đi bác sĩ khi các triệu chứng cho thấy nhiễm trùng nghiêm trọng  SHUTTERSTOCK

Những ai dễ bị viêm phổi nghiêm trọng hơn?

Một số nhóm người có nguy cơ cao bị viêm phổi nghiêm trọng, như:

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hoặc trẻ em có vấn đề về phát triển

Người béo phì

Người từ 65 tuổi trở lên

Phụ nữ mang thai

Người hút thuốc

Người có bệnh mạn tính như hen suyễn, bệnh tim, tiểu đường, bệnh thận, xơ nang hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Người có hệ thống miễn dịch suy yếu

Những người này nên tiêm phòng cúm và phế cầu khuẩn để ngăn ngừa viêm phổi, theo NHS.

 

THIÊN LAN

TNO