25/09/2026

Khách du lịch đang dần trở lại Thánh Địa sau đại dịch Covid-19

Khách du lịch đang dần trở lại Thánh Địa sau đại dịch Covid-19

Ông Joseph Hazboun, một tín hữu Công giáo Palestine theo nghi lễ Latinh, giám đốc khu vực của Hiệp hội Phúc lợi Công giáo vùng Cận Đông (CNEWA), một cơ quan của Toà Thánh, cho biết khi Israel dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm và hạn chế liên quan đến Covid, quốc gia này đã chứng kiến ngành du lịch dần dần quay trở lại, đặc biệt là vào quý cuối của năm 2022.

Đền thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem

Đền thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem 

Ông Hazboun nói rằng cần một thời gian để số khách du lịch có thể trở lại mức cao nhất của năm 2019, nhưng sự trở lại chậm chạp này rất đáng khích lệ, vì các khách sạn và nhà hành hương đã hoạt động trở lại, việc thuê hoặc thuê lại nhân viên và các cửa hàng lưu niệm cũng hoạt động trở lại.

Trong khi các Kitô hữu ở Israel là thiểu số trong một thiểu số – Kitô hữu Israel gốc Ả Rập chiếm khoảng 2,4% tổng dân số Israel – nhưng các tổ chức dịch vụ xã hội của Giáo hội lại rất nhiều và tác động đến tất cả các thành phần xã hội, Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo.

Tuy nhiên, ông Hazboun cũng lưu ý rằng cuộc xung đột Nga-Ucraina đang diễn ra đã tạo ra một vết lõm mới trong ngành hành hương ở Giêrusalem. Ông đã nhận thấy sự miễn cưỡng của nhiều người châu Âu, đặc biệt là các nhóm người Đức, khi đi du lịch vào thời điểm này. Ông giải thích: “Các quốc gia châu Âu khác thấy rất rủi ro khi đầu tư hàng ngàn euro vào các cuộc hành hương khi hóa đơn khí đốt đã tăng gấp ba lần kể từ khi cuộc chiến Ucraina bắt đầu. Ngoài ra, những người hành hương Nga và Ucraina, từng là một phần quan trọng của thị trường du lịch ở Israel, hiện đang dừng lại.”

Ngoài ra còn có những tác động kéo dài của ba năm không có khách hành hương và khách du lịch: Một số chủ xưởng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm địa phương ở Thánh Địa bị mất thu nhập trong đại dịch hiện đang làm công nhân tại các công trường xây dựng bên cạnh các công việc lao động chân tay khác ở Israel. Khi có thu nhập ổn định và các chi phí khác tăng cao, nhiều thương nhân không muốn mở lại cơ sở kinh doanh đồ lưu niệm.

Tổ chức Điều phối Đất Thánh, gồm các Giám mục châu Âu và Bắc Mỹ, sau cuộc họp ở Jordan đã khuyến khích các tín hữu đến và gặp gỡ các cộng đồng Kitô giáo tại Thánh Địa và trong khu vực. Các giám mục viết: “Cầu nguyện và học hỏi từ các Kitô hữu của đất nước – ‘những viên đá sống’ của nó – sẽ giúp mở rộng và củng cố đức tin của chính những người hành hương.” Và các ngài cam kết tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho các anh chị em Kitô hữu trên khắp Jordan, Palestine, Israel và khu vực rộng lớn hơn. (Ucanews 14/02/2023)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2023-02/du-lich-thanh-dia-dai-dich-covid-19.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.