Dấu hiệu để nhận biết cơn ho không phải cảm mà là bệnh nghiêm trọng

Dấu hiệu để nhận biết cơn ho không phải cảm mà là bệnh nghiêm trọng

Mùa đông có thể gây cảm lạnh thông thường hoặc cúm. Đối với hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, ho là một triệu chứng phổ biến đến rồi đi hoặc kéo dài hằng tuần, hằng tháng.

 

 

Làm sao để biết cơn ho có phải là dấu hiệu của ung thư phổi?

Mặc dù ho là một trong những triệu chứng hàng đầu của ung thư phổi, nhưng đó cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nhiễm trùng khác, đặc biệt trong thời tiết lạnh, các loại virus đường hô hấp phát triển mạnh, khiến nhiều người khó phân biệt.

Dấu hiệu để nhận biết cơn ho không phải cảm mà là bệnh nghiêm trọng - ảnh 1
Đối với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, ho là một triệu chứng phổ biến SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, hãy để ý chứng ho kéo dài không khỏi sau 3 tuần. Hãy đi khám, vì khi đó có thể có liên quan đến phổi.

Hơn nữa, nếu ho kèm theo đau tức, đó có thể là dấu hiệu đáng lo ngại và nên đi khám phổi ngay lập tức, theo Times Of India.

 

Ho ra máu: Không bao giờ được bỏ qua

Phòng khám Mayo Clinic giải thích, ung thư phổi có thể gây chảy máu trong đường thở, dẫn đến ho ra máu.

Thông thường, trong giai đoạn đầu của ung thư phổi, người bệnh thường không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, khi xuất hiện triệu chứng, thì ho ra máu hoặc đờm dính máu có thể là dấu hiệu phổ biến và cũng có thể chỉ ra bệnh đã nghiêm trọng, theo Times Of India.

Dấu hiệu để nhận biết cơn ho không phải cảm mà là bệnh nghiêm trọng - ảnh 2
Hãy để ý chứng ho kéo dài không khỏi sau 3 tuần, đó có thể là triệu chứng ung thư phổi SHUTTERSTOCK

Các nguyên nhân khác cũng gây ho dai dẳng

Tuy nhiên, ho dai dẳng, ho kéo dài 8 tuần trở lên cũng có thể do một số nguyên nhân như sau:

Chảy dịch mũi sau: Chất dịch từ mũi chảy xuống cổ, gây ra hiện tượng tắc nghẽn và ho

Suyễn

Trào ngược dạ dày thực quản

Nhiễm trùng

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Do uống thuốc huyết áp.

Một số triệu chứng của ung thư phổi cũng có thể là triệu chứng của các bệnh khác. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyên nên đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tùy theo sự phát triển của khối u mà mỗi bệnh nhân có các triệu chứng ung thư phổi khác nhau. Một số triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi bao gồm: Ho, đau ngực, khó thở, ho ra máu, cực kỳ mệt mỏi, sụt cân…

 

THIÊN LAN

TNO