25/09/2026

Chuông Nhà thờ Chính toà Mosul lần đầu tiên vang lên kể từ khi IS chiếm đóng

Chuông Nhà thờ Chính toà Mosul lần đầu tiên vang lên kể từ khi IS chiếm đóng

Hôm Chúa Nhật 13/11/2022, lần đầu tiên sau 8 năm, một chuông nhà thờ được một gia đình Hồi giáo cất giấu trong thời gian Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng Mosul đã vang lên ở Nhà thờ Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Canđê.

Nhà thờ chính toà Mosul bị Nhà nước Hồi giáo phá huỷ

Nhà thờ Chính toà Mosul bị Nhà nước Hồi giáo phá huỷ 

Các Kitô hữu từ khắp bình nguyên Ninivê của Iraq đã đến nhà thờ chính toà để tham dự nghi lễ rung chuông và Phụng vụ Thánh.

Đức Tổng Giám mục Najeeb Michaeel, Tổng Giám mục Công giáo Canđê của Mosul và Akra, đã dẫn đầu một cuộc rước đến hang đá Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng của Mosul, trong sân nhà thờ trước khi rung chuông theo nghi thức.

Lời mời gọi hiệp nhất tố cáo bạo lực và chiến tranh

Ngài nói với ACI Mena, hãng tin tiếng Ả Rập, rằng “âm thanh của tiếng chuông là một lời mời gọi… hiệp nhất các tâm hồn để tố cáo bạo lực và chiến tranh. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả những cư dân nguyên quán sẽ trở về nhà của họ và trở lại với các quyền vật chất và tinh thần của họ để nếm trải hương vị của sự an toàn và ổn định cũng như sống trong lòng thành phố của họ”.

Nhà thờ Thánh Phaolô được mở cửa lại vào năm 2019 sau khi bị hư hại trong thời gian Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng Mosul từ năm 2014 đến 2017.

Trong chuyến viếng thăm Iraq hồi năm ngoái (2021), Đức Thánh Cha đã cầu nguyện tại Mosul giữa những đổ nát của các nhà thờ bị hư hại sau khi Nhà nước Hồi giáo tuyên bố chiếm đóng thành phố. Nhà nước Hồi giáo đã cai trị Mosul trong gần 3 năm trước khi các lực lượng Iraq và quốc tế giành lại từng con đường trong thành phố. (CNA 16/11/2022)

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-11/chuong-nha-tho-chinh-toa-mosul-nha-nuoc-hoi-giao.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.