Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa do lo ngại suy thoái

Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa do lo ngại suy thoái

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu chứng kiến một phiên giao dịch ảm đạm cuối tuần, giá dầu cũng giảm trong ngày 23-9 do lo ngại suy thoái ngày càng tăng sau khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán toàn cầu đỏ lửa do lo ngại suy thoái - Ảnh 1.

Ảnh minh họa chứng khoán toàn cầu ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 23-9 – Ảnh: AFP

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones giảm 1,62% xuống còn 29.590,41 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,7% xuống 3.693,23 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 1,8% xuống 10.867,93 điểm, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI giảm 2,07% xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua. Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 2,34%, và là mức giảm hằng tuần lớn nhất trong ba tháng qua.

Các ngân hàng tại Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy và ở các quốc gia khác cũng tăng lãi suất trong tuần này.

Đồng euro giảm ngày thứ tư liên tiếp, xuống mức 1 euro = 0,96889 USD, sau khi dữ liệu cho thấy sự suy thoái của nền kinh tế Đức trở nên tệ hơn trong tháng 9. Đồng bảng Anh cũng giảm 3,49% xuống mức 1 bảng Anh = 1,0864 USD, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3-2020.

Đồng yen Nhật Bản cũng giảm 0,68% xuống mức 143,34 yen đổi 1 USD. Trước đó, ngày 22-9, các nhà chức trách Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ đồng yen lần đầu tiên kể từ năm 1998.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 23-9, giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất trong 8 tháng qua. Giá dầu Brent giảm 4,31 USD xuống còn 86,15 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 4,75 USD xuống còn 78,74 USD/thùng.

Giá vàng cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4-2020. Giá vàng giao sau của Mỹ giảm 1,5% xuống mức 1.655,60 USD/ounce.

ANH THƯ
TTO