25/09/2026

Niềm tin vào các Giáo hội Kitô ở Thuỵ Sĩ đang giảm

Theo kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Xã hội học Mục vụ, ở Thuỵ Sĩ, hiện tượng tục hoá tiếp tục gia tăng. Đồng thời niềm tin vào các Giáo hội truyền thống ngày càng giảm và số người rời bỏ Giáo hội ngày càng nhiều.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 06/9/2022 bởi Viện Xã hội học Mục vụ, một tổ chức được Giáo hội Công giáo tài trợ và có trụ sở tại St. Gallen. Nội dung công bố xác nhận rằng, các nghiên cứu về sự phát triển tôn giáo ở Thuỵ Sĩ trong những năm qua cho thấy, trong dân chúng đang có sự suy giảm cảm giác thuộc về một tôn giáo và số người tự nhận “không tôn giáo” đang tăng.

Ngay cả khi hơn 2/3 dân số Thuỵ Sĩ vẫn cảm thấy họ thuộc về một cộng đoàn tôn giáo, thì các thế hệ mới đang cho thấy ngày càng ít tin. 34,8% nhận mình là “không tôn giáo”. 30,8% tuyên xưng là Công giáo, và 24,1% nhận thuộc về Giáo hội Tin Lành Cải cách. Các hệ phái Kitô khác chiếm 5% dân số, Hồi giáo 2,9%, Do Thái giáo 0,2% và các hình thức tôn giáo khác 2,3%.

Viện Xã hội học Mục vụ lưu ý rằng, bối cảnh tôn giáo của Thuỵ Sĩ đang thay đổi. Một sự tiến triển đáng chú ý được đánh dấu bằng sự mất niềm tin vào các Giáo hội. Xu hướng rời bỏ các tôn giáo ngày càng gia tăng, và mối liên hệ giữa các tín hữu và Giáo hội nhìn chung đang có chiều hướng đi xuống.

Nghiên cứu đặc biệt chú ý đến chiều kích gia đình, với kết luận rằng thuộc về tôn giáo hay không có tôn giáo đều do ảnh hưởng từ chính gia đình.

Một khía cạnh khác của cuộc nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo và khuynh hướng chính trị. Viện Xã hội học Mục vụ lưu ý: “Định hướng tôn giáo được phản ánh trong ưu tiên đảng phái của người dân và trong nỗ lực thích ứng của các đảng phái chính trị. Ngày nay, ít có sự phân chia hệ phái, nhưng gia tăng những xung đột chính trị mới xung quanh các chủ đề tôn giáo và căn tính xã hội. Điều này khiến yếu tố tôn giáo phần nào tạo ảnh hưởng xung đột trong đời sống chính trị Thuỵ Sĩ”.

Ngọc Yến

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-09/niem-tin-giao-hoi-thuy-si-giam.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.