25/09/2026

Các lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lòng kính trọng và cầu nguyện cho Nữ hoàng Elizabeth II

Các lãnh đạo Kitô giáo bày tỏ lòng kính trọng và cầu nguyện cho Nữ hoàng Elizabeth II

Nhiều vị lãnh đạo Kitô giáo trên thế giới đã gửi lời khen ngợi , bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth II và gửi lời chia buồn chân thành đến người dân Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung khi cả thế giới thương tiếc Nữ hoàng Elizabeth II quá cố.

Đức Hồng y Vincent Nichols của Westminster

Bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth quá cố, Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, nhắc lại lời hứa của Nữ hoàng, vào ngày sinh nhật thứ 21 của bà, là sẽ cống hiến cuộc đời mình để phục vụ nhân dân của mình.

“Bây giờ, bảy mươi lăm năm sau, chúng ta rất đau lòng cảm thấy mất mát trước cái chết của bà, và vô cùng ngưỡng mộ về cách thế hiệu quả mà bà đã thực hiện lời tuyên bố đó.”

Đức Hồng y bày tỏ nỗi buồn và lòng biết ơn của mình “vì món quà dành cho thế giới là cuộc sống của Nữ hoàng Elizabeth II.” Ngài cầu nguyện để Nữ hoàng “được đón nhận vào sự hiện diện nhân từ của Thiên Chúa, để đoàn tụ với Hoàng thân Philip yêu quý của bà ở đó.” Đức Hồng y kết thúc thông điệp với lời cầu nguyện cho Đức Vua “khi ông đảm nhận trách vụ mới ngay cả khi đang chịu tang mẹ mình.” Ngài cầu chúc rằng “Thiên Chúa trợ giúp Đức Vua”.

Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Anh giáo

Sau khi Điện Buckingham thông báo về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II, Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Anh giáo cũng bày tỏ sự đau buồn và cầu nguyện cho Nhà Vua và Hoàng gia. Ngài xin Chúa đến gần họ và an ủi họ trong những ngày tháng sắp tới.

Đức Tổng Giám mục của Canterbury ghi nhận rằng “sự cống hiến phi thường của Nữ hoàng cho Vương quốc Anh, Vương quốc của bà và Khối Thịnh vượng chung”. Ngài nói thêm: “Qua thời gian chiến tranh và khó khăn, qua các mùa biến động và thay đổi, và qua những khoảnh khắc vui mừng và kỷ niệm, chúng tôi được nâng đỡ bởi đức tin của Nữ hoàng vào việc chúng ta được kêu gọi trở thành điều gì và trở thành ai.”

Đức Tổng Giám mục Welby cũng nhắc lại chứng tá Kitô giáo của Nữ hoàng Anh: “Như một môn đệ Kitô giáo trung thành, và cũng là Thủ lãnh Tối cao của Anh giáo, bà đã sống hết mình với đức tin mỗi ngày trong đời. Sự tin tưởng của bà vào Chúa và tình yêu sâu sắc dành cho Chúa là nền tảng trong cách bà dẫn dắt cuộc đời mình – từng giờ, từng ngày… Trong cuộc đời của Nữ hoàng quá cố, chúng ta thấy ý nghĩa của việc nhận được món quà sự sống mà chúng ta đã được Thiên Chúa ban tặng và – thông qua sự phục vụ kiên nhẫn, khiêm tốn, quên mình – chia sẻ nó như một món quà cho người khác.”

Các Giám mục Công giáo của Anh và xứ Wales

Các Giám mục Công giáo của Anh và xứ Wales cũng đã phổ biến một kinh nguyện để các giáo xứ Công giáo trên toàn quốc cầu nguyện cho sự an nghỉ của Nữ hoàng.

Những lời chia buồn và cầu nguyện cũng được gửi đến Hoàng gia Anh và người dân Anh từ Đức Tổng Giám mục Eamon Martin, Giáo chủ Ai Len, Đức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, các Giám mục New Zealand.

Hồng Thuỷ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2022-09/lanh-dao-kito-giao-kinh-trong-cau-nguyen-nu-hoang-elizabeth.html

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.