Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo xung đột hạt nhân

Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo xung đột hạt nhân

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi chính thức thừa nhận Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công căn cứ Nga tại Crimea.

 

 

 

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi ngày 7.9 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ không quân của Nga ở Crimea, gồm cuộc tấn công căn cứ Saky vào ngày 9.8.

Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo xung đột hạt nhân - ảnh 1
Khói bốc lên từ hướng căn cứ quân sự Nga ở Crimea ngày 9.8 REUTERS

Trong một bài báo đứng tên cùng nghị sĩ Mykhailo Zabrodskyi do hãng thông tấn nhà nước Ukrinform đăng tải, ông Zaluzhnyi cho biết các cuộc không kích sử dụng tên lửa hoặc rốc két, và 10 máy bay chiến đấu đã bị phá hủy, theo Reuters.

Trước khi có tuyên bố mới này, Ukraine vẫn tỏ ra mập mờ về sự liên quan của nước này với các cuộc tấn công. Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói với Reuters rằng các vụ nổ tại căn cứ không quân của Nga là do lực lượng của Ukraine nằm vùng tại Crimea thực hiện.

Đáng chú ý, Ukraine không được công chúng biết đến là sở hữu hệ thống vũ khí có tầm bắn để tấn công căn cứ Saky, nơi cách xa tiền tuyến ít nhất 200 km.

Mặt khác, ông Zaluzhnyi cảnh báo về “mối đe dọa trực tiếp của việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong một số trường hợp bởi các lực lượng vũ trang Nga”.

Ukraine thừa nhận tấn công Crimea, cảnh báo xung đột hạt nhân - ảnh 2
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi  REUTERS

“Cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng liên quan trực tiếp của các nước dẫn đầu thế giới trong một cuộc xung đột hạt nhân ‘giới hạn’, trong đó viễn cảnh Thế chiến 3 đã hiện hữu trực tiếp”, hai tác giả viết. Trước đó, Nga từng phủ nhận khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học cho cuộc xung đột này.

Bài viết đưa ra cái nhìn trái ngược với những tuyên bố lạc quan của giới chức Ukraine. Hai tác giả dự báo cuộc xung đột sẽ kéo dài sang năm 2023 và Ukraine cực kỳ bất lợi tại hai mặt trận miền đông quanh Bakhmut và Izyum.

Các tác giả nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí có tầm bắn tương đương với Nga để thay đổi thế trận trong năm 2023 và cho rằng vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ là xương sống cho việc phòng thủ trong năm tới.

 

 VI TRÂN

TNO