Giải cứu, đưa về nước thêm 89 người Việt bị lừa làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia

Giải cứu, đưa về nước thêm 89 người Việt bị lừa làm ‘việc nhẹ lương cao’ ở Campuchia

Ngoài 26 người Việt, bao gồm 11 người được giải cứu từ casino Rich World, được hồi hương ngày 1-9; trước đó, ngày 29-8, cơ quan chức năng cũng đã đưa về nước 63 lao động được giải cứu tại Campuchia. Tổng số đợt này có 89 người về nước.

 

 

 

 

Giải cứu, đưa về nước thêm 89 người Việt bị lừa làm việc nhẹ lương cao ở Campuchia - Ảnh 1.

26 lao động người Việt Nam bất hợp pháp tại Campuchia bị trao trả về nước ngày 1-9 – Ảnh: MINH KHANG

Theo Bộ Ngoại giao, trong nỗ lực mới nhất ngày 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh đã tổ chức đưa về nước 26 công dân qua cửa khẩu Tịnh Biên của tỉnh An Giang.

Trong số này có 11 người được giải cứu từ casino Rich World ở tỉnh Kandal, nơi xảy ra vụ 42 người Việt nhảy sông trốn về Việt Nam ngày 18-8 vì không chịu nổi bóc lột.

Theo Bộ Ngoại giao, nhóm 11 người này có 1 người bị bảo vệ casino Rich World bắt lại khi nhảy sông bỏ trốn hôm 18-8.

Trước đó, vào ngày 26-8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Shihanoukville đã phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia giải cứu 63 lao động Việt Nam.

Ngày 29-8, Tổng lãnh sự quán đã phối hợp với Đồn biên phòng Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang để đưa toàn bộ những người này về nước.

Như vậy chỉ trong 1 tuần qua, đã có 89 người Việt được giải cứu và đưa về nước. Nếu tính từ đầu năm đến nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

“Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân một số người được phía Campuchia giải cứu, không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước”, Bộ Ngoại giao thông tin thêm trong thông cáo ngày 1-9.

Như vậy, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia bằng chiêu “việc nhẹ lương cao” được hồi hương.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp nhiều bên để tiếp nhận thông tin và triển khai giải cứu, bảo hộ các nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ với Đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia: + 855-974056789 hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville: +855-97933999 hoặc Tổng đài bảo hộ công dân +84-981 84 84 84.

Các nạn nhân của những bọn dụ dỗ, lừa đảo người và đưa sang Campuchia làm các việc bất hợp pháp đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ khác nhau.

Chính quyền Campuchia đã mở một số cuộc truy quét, kiểm tra các cơ sở có lao động người nước ngoài để ngăn chặn và giải cứu nạn nhân của các đường dây mua bán người.

Ở chiều ngược lại, nhà chức trách các nước và vùng lãnh thổ cũng mở một số cuộc điều tra, bắt giữ những người dụ dỗ và tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

DUY LINH
TTO