Nhiều diễn biến đa chiều về biến thể Omicron tại các nước

Nhiều diễn biến đa chiều về biến thể Omicron tại các nước

Omicron dường như khiến số ca gia tăng tại một số nước, trong khi được cho là đã đạt đỉnh dịch và đang trên đà giảm tại một số nước khác.

 

 

 

Nhiều diễn biến đa chiều về biến thể Omicron tại các nước - ảnh 1
Du khách đeo khẩu trang tản bộ tại quận Odaiba ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 22.1  REUTERS

Đài Channel NewsAsia ngày 22.1 đưa tin Singapore ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan biến thể Omicron là một bà cụ 92 tuổi bị nhiễm Covid-19 từ một người thân trong gia đình.

Theo Bộ Y tế Singapore, bệnh nhân này chưa tiêm vắc xin và không có tiền sử bệnh tật nào được ghi nhận. Bệnh nhân tử vong vào ngày 20.1, khoảng 10 ngày sau khi nhiễm bệnh.

Singapore ghi nhận thêm 3.155 ca nhiễm Covid-19 vào ngày 21.1, trong đó có 2.794 ca nhiễm trong cộng đồng. Tính từ đầu dịch, nước này đã ghi nhận tổng cộng 307.813 ca nhiễm và 846 ca tử vong.

Tại Nhật Bản, theo Reuters, Tokyo ngày 22.1 ghi nhận số ca nhiễm hằng ngày cao nhất trong 4 ngày liên tiếp do biến thể Omicron lây lan nhanh.

Tokyo ghi nhận 11.227 ca nhiễm, một ngày sau khi áp dụng lại quy định giới hạn về đi lại và các hoạt động kinh doanh. Số ca nhiễm tăng gần 2,5 lần so với tuần trước và cao hơn số 9.699 ca ghi nhận vào ngày 21.1.

Bên cạnh đó, có thêm 3 bệnh nhân tử vong và 12 bệnh nhân nguy kịch. Còn tại tỉnh Osaka, cơ quan y tế ghi nhận thêm 7.375 ca nhiễm vào ngày 22.1, mức cao nhất trong 2 ngày liền. Nhật ghi nhận tổng cộng hơn 2,07 triệu ca nhiễm và 18.476 ca tử vong kể từ đầu dịch.

Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm 57.212 ca nhiễm Covid-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch và vượt mốc kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó là 49.513 ca nhiễm. Nga hiện ghi nhận tổng cộng khoảng 10,8 triệu ca nhiễm và 318.000 ca tử vong.

Trong khi đó, làn sóng Omicron dường như lại đang trên đà giảm tại một số nước. Ireland quyết định hủy bỏ hầu như tất cả các biện pháp giới hạn phòng dịch vào ngày 22.1, sau khi đã qua “cơn bão” Omicron, theo Reuters dẫn lời Thủ tướng Ireland Micheal Martin.

Ireland có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao thứ 2 tại châu Âu vào tuần trước nhưng cũng là một trong những nước có tỷ lệ tiêm tăng cường vắc xin cao, giúp kiềm chế số người bệnh nặng thấp hơn đỉnh dịch trước.

Việc nới lỏng vẫn còn giữ lại một số giới hạn, khi hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng và cửa hàng phải đeo khẩu trang cho đến hết tháng 2. Ireland hiện đã ghi nhận 1,13 triệu ca nhiễm và 6.087 ca tử vong.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch Covid-19, kể cả quy định đeo khẩu trang bắt buộc, và hướng đến sống chung với virus sau khi Omicron lây lan nhanh khiến nước này đạt đỉnh dịch.

 

KHÁNH AN

TNO