Thiên thạch ‘lớn bất thường’ thắp sáng bầu trời Na Uy

Thiên thạch ‘lớn bất thường’ thắp sáng bầu trời Na Uy

Một khối thiên thạch “lớn bất thường” bay qua bầu trời miền nam Na Uy vào rạng sáng 25-7 (giờ địa phương). Các chuyên gia đặt nghi vấn có thể một phần của nó đã va vào Trái đất.

 

Thiên thạch lớn bất thường thắp sáng bầu trời Na Uy - Ảnh 1.

Video trên mạng xã hội cho thấy thiên thạch (đốm sáng ở góc trái) xuất hiện ở thành phố Holmestrand, phía nam thủ đô Oslo, Na Uy – Ảnh chụp màn hình

Theo Hãng tin Reuters, người dân bắt đầu nhìn thấy thiên thạch vào khoảng 1h sáng 25-7.

Video trên mạng xã hội cho thấy sao băng bất ngờ xuất hiện như ánh đèn flash rồi nhanh chóng biến mất.

Mạng lưới thiên thạch của Na Uy phân tích đoạn phim và dữ liệu để cố gắng xác định nguồn gốc và điểm đến của thiên thạch.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy một thiên thạch có thể đã va vào Trái đất tại một khu vực có cây cối rậm rạp, được gọi là Finnemarka, cách thủ đô Oslo 60km về phía tây.

“Điều này thật điên rồ”, chuyên gia Morten Bilet từ Mạng lưới thiên thạch cho biết.

Ông Morten nói thiên thạch di chuyển với tốc độ 15-20 km/s và thắp sáng bầu trời đêm trong khoảng 5-6 giây.

“Những gì chúng ta có là một tảng đá lớn có thể đến từ giữa sao Hỏa và sao Mộc. Khi nó xuất hiện, nó tạo ra tiếng ầm ầm và ánh sáng, có thể khiến một số người sợ hãi”, ông Morten nói.

Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại hay thương vong.

MINH KHÔI
TTO