Đông Nam Á đối phó thách thức mới của dịch bệnh

Đông Nam Á đối phó thách thức mới của dịch bệnh

Nhiều nước ở Đông Nam Á tiếp tục ứng phó khẩn cấp, gắt gao nhất trước diễn biến còn rất phức tạp của dịch Covid-19.
Ảnh chụp tại một khu vực mai táng Hồi gíao dành riêng cho người tử vong vì Covid-19 tại nghĩa trang Pondok Ranggon ở Jakarta, Indonesia, tháng 9.2020 /// Reuters
Ảnh chụp tại một khu vực mai táng Hồi gíao dành riêng cho người tử vong vì Covid-19 tại nghĩa trang Pondok Ranggon ở Jakarta, Indonesia, tháng 9.2020  REUTERS
Sau hơn 200 ngày không ca lây nhiễm, huyện Muang của tỉnh Rayong ở miền đông Thái Lan chính thức trở thành “vùng đỏ” từ ngày 26.12. Các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 gắt gao nhất được triển khai sau khi 26 ca mới được phát hiện ở khu vực này trong vòng 24 giờ, theo báo The Bangkok Post dẫn lời Tỉnh trưởng Chanchana Iamsaeng. Kể từ ngày 28.12, tất cả địa điểm công cộng đều bị đóng cửa, trừ siêu thị. Cụm dịch mới ở Rayong đã gây quan ngại trong giới chức y tế Thái Lan vì có liên quan đến một con bạc mắc Covid-19. Người này đã tham gia đánh bạc chui trên địa bàn tỉnh Rayong trước khi có kết quả dương tính với vi rút Corona chủng mới.
Công tác lần theo dấu vết dịch bệnh bị cản trở vì bệnh nhân không khai sự thật. Bác sĩ Opas Karnkawinpong, Tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC), cho hay hiện vẫn chưa xác định được số người có mặt tại sòng bài cùng thời điểm bệnh nhân trên, nhưng đến nay đã có 36 ca liên quan. Trong khi đó, các ca nhiễm mới cũng được xác nhận ở đảo Lanta ở miền nam, trong đó có 19 thành viên thuộc câu lạc bộ mô tô. Người đầu tiên trong nhóm mắc Covid-19 từng đến tỉnh Samut Sakhon, nơi dịch bệnh bùng phát từ một chợ tôm. Đây là khu chợ chứa chấp hàng ngàn người lao động nhập cư từ Myanmar. Dịch bệnh chỉ mất 10 ngày để lan đến 36 tỉnh trên toàn quốc, theo Reuters.
Số liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ghi nhận số ca ở Myanmar là gần 122.000, trong đó có 2.579 trường hợp tử vong. Theo trang tin Eleven Myanmar, chỉ tính riêng vùng Yangon đã có hơn 80.000 ca dương tính với Covid-19. Toàn bộ công viên và các khu vui chơi giải trí ở đây được yêu cầu đóng cửa đến ngày 31.12, theo Myanmar Times.
Báo Channel News Asia đưa tin Malaysia vừa vượt qua mốc 100.000 ca mắc Covid-19, với 2.335 ca mới vào ngày 26.12, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Cũng trong 24 giờ, nước này phát hiện 11 cụm dịch mới, với 728 ca mới ở thủ đô Kuala Lumpur. Chính phủ Malaysia đang chi khoảng nửa tỉ USD (11.567 tỉ đồng) để mua vắc xin đủ tiêm cho 26,5 triệu người, tương đương 82,8% dân số. Đến nay, nước này đã ký được hợp đồng mua vắc xin cho 40% dân số và đang trong giai đoạn thương thuyết cuối cùng để mua 23,9 triệu liều từ Sinovac Biotech và CanSino Biologics (Trung Quốc), vắc xin Sputnik V của Viện Gamaleya (Nga), theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Khoa học Khairy Jamaluddin.
Còn Philippines đã có số ca Covid-19 tăng lên hơn 469.000. Tổng thống nước này Rodrigo Duterte cảnh báo có thể áp dụng lệnh phong tỏa đợt hai nếu tình hình dịch phát triển vượt tầm kiểm soát.
Indonesia cũng thi hành các biện pháp tương tự, trong bối cảnh nước này vẫn là quốc gia có số ca Covid-19 cao nhất tại Đông Nam Á, gần 707.000 trường hợp, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
THUỴ MIÊN
TNO