Nước Đức nhiều khả năng bầu cử lại

Sau thất bại của các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền trong chính phủ mới tại Đức, quốc gia này đứng trước khả năng rất lớn phải tiến hành bầu cử lại.

 

Nước Đức nhiều khả năng bầu cử lại.

 

 Sau thất bại của các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền trong chính phủ mới tại Đức, quốc gia này đứng trước khả năng rất lớn phải tiến hành bầu cử lại.


Như trong bản tin trước chúng tôi đã đưa, sau khi Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, lộ trình tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 của bà Angela Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Lý do lớn nhất dẫn tới sự sụp đổ của các cuộc đàm phán này, theo Hãng tin Reuters, chính là lập trường trước đây về vấn đề nhập cư của bà Merkel, đồng ý tiếp nhận khoảng 1 triệu người nhập cư năm 2015.

Cuộc khủng hoảng nhập cư tại châu Âu đã trở thành vấn đề nóng tại nhiều quốc gia và cũng là vấn đề tâm điểm trong cương lĩnh tranh cử của nhiều đảng cực hữu tại các nước như Đức, Pháp và Áo.

Theo Đài DW (Đức), sau cuộc gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 20-11, bà Merkel cho biết cá nhân bà ủng hộ một cuộc bầu cử mới hơn là chọn cách thành lập một chính phủ thiểu số, cho rằng với chính phủ hiện tại sẽ rất khó có một lộ trình điều hành đất nước suôn sẻ.

Dĩ nhiên, tuyên bố của bà Merkel không có nghĩa nước Đức sẽ tiến tới ngay một đợt bầu cử khác. Trước hết, Tổng thống Steinmeier sẽ phải gặp gỡ các đảng khác để xem liệu còn có giải pháp liên minh nào cuối cùng có thể “vớt vát” được không.

Theo kết quả thăm dò dư luận do DeutschlandTrend tiến hành, sau khi đàm phán thành lập liên minh cầm quyền thất bại, 63% số người được hỏi cho biết muốn tổ chức cuộc bầu cử khác, 23% số người ủng hộ chính phủ thiểu số.

Tuy nhiên theo trang Foreign Policy, một cuộc bầu cử sớm lúc này sẽ đẩy bà Merkel vào tình huống đối mặt với nguy cơ rủi ro chính trị rất lớn. Đảng của bà rất có thể sẽ mất thêm ghế và nếu vậy, bà sẽ phải từ chức thủ tướng.

Đó là chưa kể còn có khả năng đảng cực hữu Lựa chọn thay thế cho nước Đức (Alternative for Germany – AfD) có thể giành được thêm ghế trong quốc hội. Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9 vừa qua, AfD hiện đang nắm 12,6% số ghế quốc hội, hay 94/709 ghế, theo Hãng tin Bloomberg.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức cũng phủ bóng bất an với toàn khu vực Liên minh châu Âu, nơi mà trong nhiều năm qua nước Đức được coi như một quốc gia giữ vai trò lĩnh xướng.

Thực tế này cũng sẽ khiến các cuộc đàm phán Brexit của nước Anh trở nên thiếu chắc chắn hơn, cũng như thế là các cuộc đàm phán về khối eurozone giữa Đức và Pháp.

Bà Merkel thắng mà lo

TTO – Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thắng đúng như dự đoán, nhưng đạt tỉ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ năm 1949.

Lập liên minh thất bại, bà Merkel rơi vào thế ‘mong manh’

TTO – Những nỗ lực thành lập chính phủ liên minh 3 bên nhằm đảm bảo nhiệm kỳ thứ 4 của thủ tướng Angela Merkel đã gặp trở lực lớn khi một bên bất ngờ “bỏ cuộc chơi”.

D. KIM THOA