Không nên làm điệu sớm cho trẻ

Nhiều trẻ còn bé xíu đã được cha mẹ cho nhuộm, uốn tóc, trang điểm, sơn móng… Nhưng có chuyên gia y tế lo lắng làm điệu sớm không chỉ ảnh hưởng sức khoẻ mà còn cả tâm lý trẻ sau này.

Không nên làm điệu sớm cho trẻ

 

Nhiều trẻ còn bé xíu đã được cha mẹ cho nhuộm, uốn tóc, trang điểm, sơn móng… Nhưng có chuyên gia y tế lo lắng làm điệu sớm không chỉ ảnh hưởng sức khoẻ mà còn cả tâm lý trẻ sau này.



 

 

Biếm họa LAP
Trẻ vốn tò mò, hiếu động nên rất dễ cho những vật nhỏ như đồ trang sức vào miệng gây hóc dị vật; đi giày, guốc cứng từ sớm khiến hệ xương khớp của trẻ bị ảnh hưởng xấu. Đặc biệt việc đeo đồ trang sức, mặc quần áo đắt tiền khiến trẻ hình thành tâm lý trọng hình thức, vật chất, nguy hiểm hơn là khiến kẻ xấu nảy lòng tham tìm cách bắt cóc, cướp giật…
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)

Mong ước có con gái từ lâu nên đến khi sinh được bé Thảo, vợ chồng chị Thuỳ Chi ở Cầu Giấy, Hà Nội cưng chiều con hết mực. Vốn nhà có điều kiện nên bé Thảo được bố mẹ chu cấp đầy đủ mọi thứ. Ngoài ra, chị Thuỳ Chi còn thích làm điệu cho bé từ rất sớm.

Chưa đầy 2 tuổi, bé Thảo được mẹ cho uốn tóc xoăn, đeo dây chuyền, bông tai, thỉnh thoảng mỗi khi trường có biểu diễn văn nghệ bé được mẹ trang điểm rất xinh. Lúc đó ai nhìn bé cũng trầm trồ khen là búp bê khiến chị Chi cảm thấy hãnh diện. Lên 5 tuổi, bé Thảo biết tự trang điểm, thoa phấn, tô son, kẻ mắt mỗi khi đi diễn văn nghệ. Không chỉ vậy, bé Thảo còn tự biết phối quần áo, giày dép, phụ kiện rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vợ chồng chị Chi lo lắng khi nhận thấy dạo gần đây bé Thảo có dấu hiệu không hoà đồng với các bạn.

Phục vụ trẻ làm điệu 

Chỉ cần gõ cụm từ “làm điệu cho bé” trên Google sẽ cho ra hàng trăm nghìn kết quả khác nhau trong vòng vài giây. Đa số đưa đến địa chỉ những trang mạng rao bán mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện làm điệu cho bé, bên cạnh đó là những trang dạy trẻ làm điệu, trang điểm, làm tóc, phối quần áo có kèm theo clip, hình ảnh rất sinh động.

Tại một cửa hàng chuyên bán hàng dành cho trẻ em ở Hà Nội, chúng tôi thấy không chỉ có đồ chơi mà còn rất nhiều mặt hàng làm đẹp được bày bán như: cặp tóc, nhẫn, dây chuyền, các loại mỹ phẩm như dầu thơm, phấn má, son môi, son dưỡng ẩm… dành cho bé gái đủ lứa tuổi, kể cả sơ sinh. Theo thông tin ghi trên nhãn, những mặt hàng mỹ phẩm chủ yếu nhập khẩu từ Ý, Mỹ, Canada, Nga, tuy nhiên lại có giá thành khá rẻ, dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn một sản phẩm.

Ví dụ một chai nước hoa trẻ em Kaloo xuất xứ từ Pháp, dung tích 100ml, phần nắp gắn các con thú có giá 190.000 đồng, một lọ nước hoa Hãng Chicco của Ý dung tích 100ml có giá 245.000 đồng, thỏi son dưỡng môi Hãng Chuchu Baby nhập khẩu từ Nhật giá 130.000 đồng, son dưỡng Ông Già Tuyết của Nga giá 65.000 đồng…

Lựa chọn nhiều phụ kiện làm đẹp như cặp tóc, băngđô và nước hoa cho bé, chị Thảo Trang (25 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) kể có con gái 3 tuổi nhưng đã làm điệu cho bé từ hồi mới được 5 tháng, tuy lúc đó mới chỉ cài hoa, buộc băng đô cho bé. Mới đây bé đi mẫu giáo nên chị càng đầu tư ngoại hình bằng cách làm tóc, mặc váy áo thời trang cho bé thêm sành điệu!

Ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, không ít bà mẹ có xu hướng làm điệu cho bé gái từ rất sớm, mới một, hai tuổi đã sơn móng tay móng chân, uốn tóc, làm xoăn, nhuộm tóc, sử dụng mỹ phẩm… Điều này khiến làn da, mái tóc, móng tay móng chân vốn non nớt của trẻ bị hư hỏng, về lâu dài trẻ có nguy cơ mắc các bệnh về da, nội tiết vì tiếp xúc hoá chất quá sớm.

Cũng có nhiều phụ huynh cho trẻ mặc quần áo đắt tiền, đeo nhiều phụ kiện, đi giày cứng, cao gót… đã mang đến nguy cơ không tốt cho sức khoẻ trẻ. “Trẻ vốn tò mò, hiếu động nên rất dễ cho những vật nhỏ như đồ trang sức vào miệng gây hóc dị vật; đi giày, guốc cứng từ sớm khiến hệ xương khớp trẻ bị ảnh hưởng xấu. Đặc biệt việc đeo đồ trang sức, mặc quần áo đắt tiền khiến trẻ có thể hình thành tâm lý trọng hình thức, vật chất, nguy hiểm hơn là khiến kẻ xấu nảy lòng tham tìm cách   bắt cóc, cướp giật…” – ông Dũng cảnh báo.

Ngoài ra, theo ông Dũng, cha mẹ không nên làm điệu sớm cho trẻ vì rất có thể khi lớn lên trẻ sẽ cho rằng cái đẹp là phải can thiệp bằng trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ chứ không phải là vẻ đẹp tự nhiên vốn có…

ThS.BS Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm miễn dịch – dị ứng lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, còn cảnh báo cha mẹ đừng vội tin những lời quảng cáo về các loại mỹ phẩm an toàn, chiết xuất từ tự nhiên, dành riêng cho trẻ em… để sử dụng cho trẻ. Những sản phẩm này đều có thể chứa hoá chất hoặc chất bảo quản dẫn đến nguy cơ bị viêm da, dị ứng ở trẻ khi sử dụng sản phẩm này cao hơn nhiều lần so với người lớn vì làn da trẻ rất mỏng và non nớt hơn.

QUỲNH LIÊN