Hơn 50 triệu người tị nạn trên toàn cầu

Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, số người tị nạn vì chiến tranh và ngược đãi trên toàn cầu đã vượt con số 50 triệu, Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) báo cáo ngày 20-6.

 

Hơn 50 triệu người tị nạn trên toàn cầu

Lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, số người tị nạn vì chiến tranh và ngược đãi trên toàn cầu đã vượt con số 50 triệu, Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) báo cáo ngày 20-6.

Theo UNHCR, trong năm 2013 có hơn 51,2 triệu người tị nạn trên toàn cầu, nhiều hơn năm 2012 tới 6 triệu người và cao nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Phần lớn người tị nạn thuộc các nước đang phát triển. Các cuộc xung đột ở Syria, Trung Phi hay Nam Sudan là nguyên nhân góp phần đẩy số người tị nạn tăng cao. Afghanistan là nước có nhiều người tị nạn nhất thế giới, nhưng cũng còn vô số người phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc khủng hoảng bị lãng quên trên khắp thế giới. Khoảng 6,3 triệu người phải tị nạn trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.

Đối với người tị nạn, việc tiếp cận các nguồn lương thực, nước, chăm sóc y tế vô cùng hạn chế. Nhưng cao ủy Antonio Guterres cho biết không có giải pháp nhân đạo nào cho vấn đề này. “Điều làm tôi đau lòng là sự chịu đựng của những người tị nạn, phải chứng kiến nhiều người vô tội chết dần, phải di tản, phải nhìn thấy cuộc đời họ hoàn toàn sụp đổ, nhưng thế giới không thể làm gì để chấm dứt điều vô nghĩa này” – BBC dẫn lời ông Guterres.

UNHCR mô tả sự gia tăng phản ánh các khuynh hướng ngầm trong quan hệ quốc tế. “Chúng ta có các cuộc khủng hoảng mới tăng ở cấp số nhân – cao ủy Antonio Guterres nhận định – Không chỉ thiếu hệ thống quản lý toàn cầu, chúng ta cũng không có ý thức rõ ràng về quyền lực trên thế giới”.

TRẦN PHƯƠNG