Mất ngón chân do nóng – lạnh đột ngột

Khi bàn chân quá lạnh cóng, lại ngâm vào nước ấm ngay làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến hiện tượng đóng vón protein gây bỏng, nhiều ngày sau bị hoại tử các ngón chân.

 

Mất ngón chân do nóng – lạnh đột ngột

Bé T.T.C. (5 tuổi, ở xã Quang Chiểu, huyện vùng cao Mường Lát, cách TP Thanh Hóa gần 300km) đang được điều trị tích cực tại khoa ngoại – chấn thương – bỏng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa do bị bỏng, dẫn đến hoại tử phải cắt bỏ năm ngón chân.

Theo ThS.BS Lưu Đức Thọ, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bé C. nhập viện từ ngày 1-1 trong tình trạng hai bàn chân tím thẫm, sốt, đau nhức. Vùng tổn thương hai bàn chân xuất hiện phỏng nước, có biểu hiện hoại tử tím đen các ngón chân bên trái.

Bố mẹ C. kể vào đợt rét đậm rét hại kéo dài hồi đầu năm, bé thường để chân trần, do nhà nghèo không có điều kiện mua giày cho bé đi mùa đông. Tối về thấy bàn chân bé quá lạnh, người nhà liền cho bé ngâm hai bàn chân vào chậu nước ấm (khoảng 40OC). Sau đó hai bàn chân bé có hiện tượng tím dần, xuất hiện phỏng nước và đau tăng dần. Bác sĩ Thọ cho biết thêm khi bàn chân quá lạnh cóng, lại ngâm vào nước ấm ngay làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, dẫn đến hiện tượng đóng vón protein gây bỏng, nhiều ngày sau bị hoại tử các ngón chân.

Các bác sĩ hai lần phẫu thuật để xử lý các phỏng nước, rạch, cắt bỏ phần hoại tử năm ngón chân trái của bé C., nơi bị bỏng sâu hóa (độ 3B). Năm ngón chân trái của bé bị hoại tử hoàn toàn không còn khả năng hồi phục, phải cắt bỏ. Sức khỏe bé C. tiến triển tốt, có thể xuất viện sau mười ngày.