Thông báo Về việc phân phối sách Huấn từ ĐHG Bênêđictô XVI

Kính thưa Đức Hồng y và Qu‎ý Đức cha, Như Đức Hồng y và Qu‎ý Đức cha đã biết, trong Năm Đức Tin một nhóm anh chị em muốn thực hiện in cuốn Huấn từ ĐHG Bênêđictô XVI để làm Quà tặng Năm Đức Tin cho các linh mục cao niên, các linh mục ở vùng sâu vùng xa để cảm tạ hồng ân đức tin đã nhận được từ các linh mục. Sau thời hạn đăng k‎ý số sách của các giáo phận ngày01/12/2012, chúng con đã thực hiện việc in sách này. Ngày 15/12/2012 đã in xong, đã phát hành những đợt sách đầu tiên và đang hoàn tất khâu đóng sách. Chúng con xin được thông báo về việc phân phối sách theo mấy tiêu chuẩn sau đây:

 

Thông báo
Về việc phân phối sách Huấn từ ĐHG Bênêđictô XVI
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25-12-2012
Kính thưa Đức Hồng y và Qu‎ý Đức cha,
Như Đức Hồng y và Qu‎ý Đức cha đã biết, trong Năm Đức Tin một nhóm anh chị em muốn thực hiện in cuốn Huấn từ ĐHG Bênêđictô XVI để làm Quà tặng Năm Đức Tin cho các linh mục cao niên, các linh mục ở vùng sâu vùng xa để cảm tạ hồng ân đức tin đã nhận được từ các linh mục.
Sau thời hạn đăng k‎ý số sách của các giáo phận ngày01/12/2012, chúng con đã thực hiện việc in sách này. Ngày 15/12/2012 đã in xong, đã phát hành những đợt sách đầu tiên và đang hoàn tất khâu đóng sách. Chúng con xin được thông báo về việc phân phối sách theo mấy tiêu chuẩn sau đây:
1. Sách được phân phối cho 26 giáo phận.
2. Vì số sách tặng có hạn, chúng con không thể chuyển tới tất cả các linh mục trong nước nên tính theo số liệu 2012 về linh mục do Văn Phòng Tổng Thư k‎ý Hội Đồng Giám Mục VN cung cấp, chúng con xin phân phối như sau:
– Các giáo phận có số linh mục dưới 100 (Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Kontum): chúng con xin gửi sách đến tất cả các linh mục trong giáo phận.
– Các giáo phận có số linh mục trên 100 (Bùi Chu, Vinh, Huế, Nha Trang, TP. HCM, Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Cường, Vĩnh Long) : chúng con xin gửi 100 cuốn cho mỗi giáo phận để tuỳ ý Đức cha hay Văn phòng Toà Giám Mục chuyển tới qu‎ý cha cao niên và các linh mục vùng sâu, vùng xa, số còn lại xin trao về các linh mục khác.
– Các linh mục ở thành phố, tỉnh lỵ, thường là những người có phương tiện truyền thông và giao thông thuận tiện, tuy không nhận được sách, nhưng có thể truy cập các bài giảng này tại mục Lời Mục Tử của trang web Hành Khất Kitô (www.hanhkhatkito.org)
3. Những giáo phận đã đăng ký trước ngày 1-12-2012: (Gp. Xuân Lộc (1.000), Quy Nhơn (200), Long Xuyên (270), Ban Mê Thuột (200), Mỹ Tho (125), Hà Nội(108) sẽ nhận thêm theo số sách đã đăng ký sau khi chúng con phân phối đợt đầu tiên hay nếu có giáo phận từ chối không nhận sách.
4. Cụ thể, số sách thực tế được phân phối đợt đầu tiên như sau:
 
Giáo tỉnh Hà Nội
Giáo tỉnh Huế
Giáo tỉnh TPHCM
Hà Nội
(đký108)108
Huế
100
TPHCM
100
Bắc Ninh
53
Ban Mê Thuột
(đký200)100
Bà Rịa
100
Bùi Chu
100
Đà Nẵng
96
Cần Thơ
100
Hải Phòng
59
Kontum
92
Đà Lạt
100
Hưng Hoá
68
Nha Trang
(đký160)100
Long Xuyên
(đký270)100
Lạng Sơn
15
Quy Nhơn
              100
Mỹ Tho
(đký125)100
Phát Diệm
74
 
 
Phan Thiết
100
Thái Bình
70
 
 
Phú Cường
100
Thanh Hoá
72
 
 
Vĩnh Long
100
Vinh
100
 
 
Xuân Lộc
(đã góp tiền)
1.000
– Tổng cộng: Giáo Tỉnh Hà Nội (719) + GT Huế (588) + GT Sài Gòn (1.700) =3.007 cuốn.
– Chúng con đã dành 50 cuốn để gửi tặng Đức Hồng Y và Quý Đức cha và nhờ ĐC Tôma Vũ Đình Hiệu chuyển đi ngày 16-12-2012.
– Số còn lại trong số in khoảng 4.000 cuốn sẽ dành cho các linh mục, ân nhân trong và ngoài nước:
– Chúng con cũng đã gửi sách tới các giáo phận sau đây: Hải Phòng (100), Nha Trang (100), Huế (100) và Xuân Lộc (1.050).
5. Địa chỉ nhận sách: Chúng con đã xin ĐứcTGM Hà Nội để gửi các sách của Giáo tỉnh Hà Nội ở địa chỉ 40 Phố Nhà Chung, HN. Quý giáo phận có thể đến lấy ở đó khi chúng con gửi sách ra sau ngày 1-1-2013. Nếu lấy trước ngày này, xin nhận ở địa chỉ: Trụ Sở Bùi Chu, 1B Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP.HCM.
Các giáo phận khác có thể nhận sách tại địa chỉ: Trụ Sở Bùi Chu, 1B Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP.HCM. Nếu có yêu cầu chúng con sẽ gửi xe đò hay qua Bưu Điện.
6. Những giáo phận nào không muốn nhận sách, xin cũng báo cho chúng con, để chúng con dành lại cho các giáo phận cần hơn.
7. Năm trước (2011), chúng con cũng đã thực hiện chương trình tặng sách này cho 600 linh mục ở vùng sâu, vùng xa với số tiền đóng góp của Lm. G.B. Võ Văn Ánh, TGP. TPHCM (2.000.000 đVN) và 1 giáo dân giáo xứ Chợ Đũi (3.000.000 đVN).
Năm nay, chúng con nhận được sự đóng góp của ĐC. Tôma Vũ Đình Hiệu (50.000.000 đVN), Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Dũng và các ân nhân tại Pháp (45.000.000 đVN), Lm. G.Vianey Nguyễn Ngọc Thụ ở Texas, Hoa Kỳ cho các cha già cao niên (1.000 USD), Lm. G.B. Võ Văn Ánh, Cha sở Gx Tân Định, Tp.HCM (2.000.000 đVN), 1 giáo dân gốc Huế ở Gx Bàn Cờ, Q. 3 (10.000.000 đVN), 1 giáo dân ở Canada, Gx Bàn Cờ (500.000đVN).
8. Quý Đức cha hay quý ân nhân muốn đóng góp cho chương trình tặng sách, có thể liên lạc với chúng con để biết thêm chi tiết cho các năm sau này.
Kính chúc Đức Hồng y, Qu‎ý Đức cha luôn an mạnh và dồi dào ơn Chúa trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới. Xin chúc lành và thêm lời cầu nguyện cho các ân nhân trong chương trình Quà Tặng Năm Đức Tin này. Chúng con xin hết lòng cám ơn.
 
TM. Nhóm thực hiện

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn