Bão Chim Ưng đổ bộ vào biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, chiều qua 27.6, cơn bão thứ 6 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Doksuri, có nghĩa là Chim Ưng mạnh cấp 8

 

Bão Chim Ưng đổ bộ vào biển Đông


Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, chiều qua 27.6, cơn bão thứ 6 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Doksuri, có nghĩa là Chim Ưng mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 – cấp 10, đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 570 km về phía đông.

Trong 1-2 ngày tới, bão Chim Ưng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Dự báo, khoảng gần sáng mai 29.6, bão Chim Ưng sẽ vượt qua bắc đảo Luzon vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trên biển Đông kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều nay 28.6, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 – cấp 10, giật cấp 11 – cấp 12, biển động rất mạnh. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8, biển động nguy hiểm đối với tàu thuyền.