Trồng cây trên… thiệp tết và thiệp làm từ rác

Từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ 2010 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức với ý tưởng thiệp bảo vệ môi trường Blue Sky, Dương Vi Long, sinh viên khoa quản trị kinh doanh tổng hợp, Trường ĐH Tài chính marketing, vừa ra mắt sản phẩm tết khá lạ: thiệp trồng cây.

 Trồng cây trên… thiệp tết và thiệp làm từ rác

Từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi Ý tưởng sáng tạo trẻ 2010 do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức với ý tưởng thiệp bảo vệ môi trường Blue Sky, Dương Vi Long, sinh viên khoa quản trị kinh doanh tổng hợp, Trường ĐH Tài chính marketing, vừa ra mắt sản phẩm tết khá lạ: thiệp trồng cây.

 

Thiệp treo tường đặc biệt của Long gồm hai mặt. Mặt thứ nhất được trang trí bắt mắt theo các chủ đề như giáng sinh, tết, quê hương đất nước,… với những vật liệu thiên nhiên như: cành cây khô, hoa khô, các loại giấy, túi nilông…

Phía dưới tấm thiệp được thiết kế nhô ra, chứa đất cát, mùn cưa, có thể trồng những cây cảnh có kích thước nhỏ, chịu được môi trường khắc nghiệt, ít tưới tiêu như: móng rồng, rêu cảnh, cúc nữ hoàng, hoa mười giờ, cây sống đời…. Mặt thứ hai của thiệp dùng để ghi những lời nhắn gửi.

 

Tấm thiệp trồng cây, phía trên trang trí bằng cành cây khô, giấy vụn, phía dưới chứa đất trồng cây - Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

 

Cây xương rồng được trồng trên thiệp – Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

Vi Long cho biết: “Mình mong người tặng lẫn người được tặng tấm thiệp này sẽ nghĩ đến việc duy trì màu xanh mọi lúc mọi nơi, góp phần nhỏ bảo vệ môi trường”.

Bên cạnh mẫu thiệp độc đáo trên, tết này, Vi Long tiếp tục làm những mẫu thiệp tết từ… rác. Giấy vụn, hoa lá rơi rụng, túi nilông, ống hút nhựa đã qua sử dụng… đều có thể tạo thành những tấm thiệp xinh xắn.

 

Ảnh: Trung Uyên 

 

 

Ảnh: Trung Uyên 

 

Ảnh: Trung Uyên

 

 

Các mẫu thiệp tết được làm từ… rác mang thông điệp môi trường của Dương Vi Long - Ảnh: Trung Uyên

 

* Bao lì xì tái chế và ecard thương hiệu “350.org VN”

Tết Nhâm Thìn là năm đầu tiên nhóm điều phối chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu 350.org tại VN cho ra mắt bao lì xì bằng giấy tái chế.

 

Mẫu bao lì xì kêu gọi “Sống xanh hưởng tết an lành” của 350.org VN – Nguồn: 350.org.vn

 

 

Những bao lì xì bằng giấy tái chế mang “thương hiệu” 350.org VN – Ảnh: Trung Uyên

 

Bao lì xì có kích thước 8x16cm, có hình ảnh chú rồng cầm cành đào, đạp xe đạp, bên cạnh là dòng chữ “Sống xanh hưởng tết an lành”.

4.000 bao lì xì đã được tặng các đối tác, các doanh nghiệp, các nhà báo… đã đồng hành cùng những hoạt động của 350.org VN. Với phong tục lì xì, sản phẩm đặc biệt này và thông điệp môi trường sẽ lan tỏa đến nhiều người.

Ngoài bao lì xì, những ngày này, điều phối viên chiến dịch 350.org ở các quốc gia, các tình nguyện viên… còn gửi đến nhau ecard tết (thiệp điện tử) mang dấu ấn của 350.org VN. Ecard với hình ảnh chú rồng ôm rau củ quả, cạnh bên là xe đạp hoặc chú rồng vác nhành mai, đạp xe, nhằm kêu gọi cộng đồng giảm ăn thịt, ăn nhiều rau quả, đi xe đạp để vừa khỏe mạnh vừa bảo vệ môi trường.

Ecard này hiện có trên facebook của chiến dịch 350.org VN tại http://facebook.com/vietnam350.

 

Ecard tết của 350.org VN kêu gọi cộng đồng giảm ăn thịt, ăn nhiều rau quả, đi xe đạp để bảo vệ môi trường – Nguồn: 350.org VN

 

 

Ecard tết của 350.org VN kêu gọi cộng sử dụng xe đạp và dùng nhiều rau củ quả thay vì nhiều thịt để bảo vệ môi trường – Nguồn: 350.org VN

 

* Nhang thân thiện môi trường

Tết này, một trong những phần việc quan trọng của bạn Nguyễn Hàn Dũng – SV năm 4 ĐH Tôn Đức Thắng – là tặng bạn bè sản phẩm nhang thân thiện môi trường do Dũng và cô bạn cùng trường Nguyễn Thị Như Quỳnh sản xuất.

Đây là sản phẩm từ đề tài nghiên cứu khoa học “Sản xuất một vài loại nhang thân thiện với môi trường” – từng vào vòng chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 13 năm 2011.

Loại nhang này được làm từ vỏ trấu, xơ dừa, vỏ quả óc chó, không có chân nhang, sản xuất theo quy trình thủ công sản xuất nhang nhúng. Khi đem đốt, khối lượng chất thải rắn, tải lượng CO2, benzen, toluen mà nhang này thải ra đều ít hơn so với nhang thường.

 

Bạn Nguyễn Hàn Dũng – SV ĐH Tôn Đức Thắng – đồng tác giả đề tài “Nghiên cứu sản xuất thử một vài loại nhang thân thiện với môi trường” – bên sản phẩm nhang Hương Xanh – Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

 

Sản phẩm nhang thân thiện môi trường do hai SV ĐH Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hàn Dũng và Nguyễn Thị Như Quỳnh – thực hiện bằng phương pháp thủ công – Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

 

Nhang thân thiện môi trường và thiết bị cắm nhang làm từ xi măng do hai SV ĐH Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hàn Dũng và Nguyễn Thị Như Quỳnh thực hiện – Ảnh: Nhân vật cung cấp

 

Nguyễn Hàn Dũng cho biết: “Dịp lễ tết, số luợng nhang sử dụng nhiều hơn ngày thuờng rất nhiều, gây ô nhiễm không khí, nước, đất và nhất là sức khỏe con người. Bên cạnh đó khối lượng chất thải rắn và tro thải ra cũng khiến tiêu tốn kinh phí không nhỏ để thu gom, xử lý. Vì vậy tôi mong muốn có kế hoạch dài hạn sản xuất nhang thân thiện môi trường. Sau tết, nhóm tôi sẽ lấy thêm nguyên liệu để sản xuất đại trà và nghiên cứu tìm ra các loại mùi huơng ít tác động đến môi truờng nhất”.