Đóng cửa mỏ nếu không xử lý tốt môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh khẳng định như vậy tại cuộc họp bất thường với các sở, ban ngành liên quan và đại diện Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng sáng 8.11.

Đóng cửa mỏ nếu không xử lý tốt môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh khẳng định như vậy tại cuộc họp bất thường với các sở, ban ngành liên quan và đại diện Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng sáng 8.11.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết: “Cơn lũ bùn là hoàn toàn do Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng gây ra. Vì vậy, ngoài phải chịu mức phạt theo pháp luật quy định, xí nghiệp này còn phải có trách nhiệm với những người dân chịu thiệt hại”.

Ông Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng phải có giải pháp để đưa toàn bộ số bùn thải công nghiệp ra khỏi nhà dân, đồng ruộng và dòng suối, đồng thời dừng ngay việc dùng nước để rửa bùn ra sông Bằng, tránh tình trạng ô nhiễm dòng sông. Đối với 6 ha đất nông nghiệp bị nhiễm bùn công nghiệp, nếu không khắc phục được ngay, xí nghiệp phải đền bù về sản lượng hằng năm cho bà con.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho rằng: “Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng có lỗi chính khi để xảy ra sự cố vỡ đập, nhưng UBND tỉnh Cao Bằng và các ngành chức năng như Sở TN-MT, Sở Công thương, lực lượng cảnh sát môi trường cũng cần xem xét lại việc quản lý cấp mỏ và kiểm tra giám sát trong quá trình các doanh nghiệp khai thác mỏ”.

Trên thực tế, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2005 đến nay, xí nghiệp này đã 4 lần bị xử phạt vì tội xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường nhưng vẫn chưa có biện pháp nào đủ mạnh để chấm dứt tình trạng này.

Theo người dân ở địa phương, xí nghiệp này thường xuyên xả trộm bùn thải vào mỗi kỳ mưa lũ để phi tang chứng cứ. Đập chắn thải số 4 (tức đập bị vỡ hiện nay) đã quá tải từ năm 2008.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Anh khẳng định nếu Xí nghiệp khai thác quặng Nà Lũng còn vi phạm và không triệt để khắc phục hậu quả sự cố thì tỉnh sẽ đóng cửa mỏ.