08/06/2025

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C 2025: Thần Khí sự thật

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C 2025

Thần Khí sự thật

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Hôm nay là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Ngài là Thần Khí sự thật. Ngài sẽ dẫn đưa ta đến với sự thật toàn vẹn và sống động là Chúa Giêsu. Ngài sẽ quy tụ tất cả những ai tin theo Đức Giêsu thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo (x. Cv 2,1-11), thành một dân tộc duy nhất, một thân thể nhiệm mầu có chung một nguồn sống thần linh (x. 1Cr 12,3-13) nhờ làn khí sáng tạo mà Chúa Giêsu Phục Sinh thổi trên các môn đệ của Người (x. Ga 20,19-23). Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật sẽ giúp chúng ta vững bước trên con đường sự thật và sự sống, nhất là trong thời đại đầy những điều giả dối như hiện nay.

1. Thời đại có nhiều giả dối

Cộng đồng xã hội Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tệ nạn thuốc giả, sữa giả, hàng giả, thực phẩm chức năng giả, tràn ngập trong thị trường. Ngày 14/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành, cơ quan trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, làm giả thuốc men, thực phẩm.

Theo báo cáo, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, các đơn vị địa phương trong cả nước đã bắt giữ và xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm, truy tố hình sự gần 1.400 vụ và hơn 2.100 đối tượng. Trong đó có một loạt vụ án nghiêm trọng. Điển hình là vụ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng giả do 17 công ty liên kết sản xuất trong nước, nhưng lại gắn mác nước ngoài. Ở Thanh Hoá, một công ty sản xuất 21 loại thuốc giả nhưng lại được Bộ Y tế cấp phép và bán tại khắp các bệnh biện tuyến đầu của đất nước (x. Tuổi Trẻ Online, ngày 14/5; Youtube.com.watch?v=1IB23JFBOfE. Kỳ án…). Những sự giả dối này xói mòn lòng tin của dân chúng đối với nhau và đối với cả những người đang nắm giữ trách nhiệm bảo vệ trật tự, kỷ cương của đất nước.

Tuy nhiên đây mới chỉ là những vụ việc giả dối nhất thời. Có những sự việc tồn tại nhiều chục năm, làm giảm giá trị văn hoá dân tộc, nhưng người ta lại ít quan tâm và những người có trách nhiệm không nhận ra hoặc vẫn thờ ơ. Ví dụ, trong lĩnh vực văn hoá và giáo dục, các em học sinh lớp một đã học đánh vần và đánh dấu chữ Việt theo đúng Quyết định số 240/QĐ, ngày 5/3/1984, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục “quy định về chính tả tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt”. Rồi chúng ta cũng đã có những bộ từ điển chuẩn như bộ Từ điển Bách khoa Việt Nam 4 cuốn do Hội đồng Quốc gia biên soạn, Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên do Viện Ngôn ngữ xuất bản.

Nhưng trong xã hội hiện nay có đến 80% các sách báo và mạng truyền thông xã hội không đánh đúng dấu theo quy định đó, nhất là trong các vần oa, oe, uê, uơ, uy như trong các từ hoá, hoè, huệ, thuở, thuỷ. Hầu hết người ta đặt các dấu giọng trên chữ đầu của vần, và viết là hóa, hòe, hụê, thủơ, thủy. Khoa ngôn ngữ học hiện đại phân tích giọng đọc tiếng Việt và cho ta biết rằng cách đánh dấu của đa số đó là sai lầm vì các chữ o và u trong các từ này là bán nguyên âm, và dấu tiếng Việt chỉ đánh trên nguyên âm.

Tiếng Việt của chúng ta có 33 chữ cái: A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z với 6 thanh điệu: không dấu, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng. Nhiều người cho tất cả 12 chữ cái A Ă Â E Ê I O Ô Ơ U Ư Y là nguyên âm, nhưng khi đọc lên, chúng có thể là nguyên âm hay là bán nguyên âm tuỳ theo vị trí của chúng đứng trong vần. Vì có sự lầm lẫn trong cách đánh dấu giọng theo chữ viết mà không đánh theo tiếng Việt, nên không có sự thống nhất trong các sách báo và văn bản tiếng Việt.

Việc thiếu thống nhất này bắt nguồn từ nhận thức khác nhau của một số nhà ngôn ngữ học, rồi lại bị một số người có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hoá giáo dục lạm dụng, bị những người in các sách lậu, in các bộ từ điển tiếng Việt giả danh Viện Ngôn ngữ lũng đoạn. Việc thiếu thống nhất làm giảm giá trị khoa học của tiếng Việt, làm nản lòng những người nước ngoài muốn học tiếng Việt và cũng là điểm đáng buồn, khi mọi người đang muốn xây dựng một dân tộc văn minh, nhưng lại không đồng lòng với nhau trong chính ngôn ngữ và chữ viết của mình.

Nếu chúng ta tìm hiểu sâu xa hơn nguyên nhân tạo nên lối sống giả dối của một số người Việt, có lẽ ta phải trở lại cội nguồn của cả ngàn năm bị người Trung Quốc đô hộ (từ năm 111 TCN đến năm 938). Người Việt phải giấu kín nỗi hận thù ngoại xâm trong lòng, giữ vẻ mặt bên ngoài luôn bình thản hay tươi cười để khỏi bị để ý theo dõi là phần tử chống chính quyền. Người ta chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, không dám nói lên sự thật vì “sự thật mất lòng”. Lối sống giả dối còn ảnh hưởng sau này trong cả ngàn năm, từ năm 938 đến 1945. 10 triều đại lớn nhỏ kế tiếp nhau trong lịch sử, nhưng rất nhiều sự thật tàn ác, xấu xa bị bưng bít bởi những ông quan viết sử của chính quyền và chỉ được phanh phui ra ánh sáng phần nào do triều đại khác. Sau năm 1945, những xung đột do các hệ tư tưởng khác nhau ở Việt Nam cũng như trên thế giới càng làm cho người dân không biết tin ai vì nhiều sự thật bị bóp méo, quảng cáo sai lạc, hàng giả, hàng nhái tràn lan khắp nơi.

2. Thở được Thần Khí sự thật

Chính trong bối cảnh xã hội đang đối mặt với sự giả dối ta mới thấy ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là dịp thuận tiện để tìm lại sự thật cho mình cũng như cho người, dù đó là sự thật tạm thời hay vĩnh hằng, phiến diện hay toàn vẹn. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật” (Ga 14,16), “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Trong đời sống tự nhiên, muốn đón nhận được sự thật là những gì có thật trong cuộc sống và phản ánh đúng hiện thực khách quan, ví dụ “trời nóng”, con người cần phải nhờ đến bộ não để nhận biết, suy tư, phán đoán, chọn lựa và hành động. Bộ não này chỉ hoạt động hiệu quả nếu ta cung cấp đủ chất bổ dưỡng qua đồ ăn thức uống và khí oxy qua máu từng giây phút cho khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Nhiều người chỉ chú ý đến ăn uống, nhưng lại không quan tâm đến việc thở đủ khí oxy, nên không phát huy được hết khả năng của bộ não.

Hơn nữa, vì được giáo dục trong môi trường xã hội chỉ biết có vật chất, chỉ tin vào những tiến bộ của khoa học và cho rằng chết là hết, nên nhiều người, nhất là các bạn trẻ, chỉ muốn sống hưởng thụ, không còn biết đến lương tri, đạo đức nghề nghiệp và các giá trị tinh thần như sự thật, công bằng, tự do, tình yêu. Cần phải đổi mới nội dung và chất lượng giáo dục cho thế hệ trẻ thì mới mong xoá bỏ được bản chất giả dối ăn sâu vào cách sống của nhiều người.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến - Dòng Tên-Dòng Chúa Giêsu

Trong đời sống siêu nhiên, con người cũng cần đến những của ăn tinh thần và thần khí để phát huy mọi khả năng kỳ diệu của tinh thần. Vì thế, Chúa Giêsu Phục Sinh đã thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần là Ngôi vị thứ ba với tất cả quyền năng cao cả để ta tôn thờ Ngài cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Nhưng đồng thời Ngài cũng là Thần Khí để ta hít thở vào buồng phổi thiêng liêng, giúp chuyển hoá dòng máu đen tội lỗi thành dòng máu đỏ cứu độ của Chúa Giêsu, chuyển thông cho ta sự thật toàn vẹn và sự sống phi thường của chính Thiên Chúa.

Lời kết

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật, xin ban cho chúng con nhận biết sự thật và sống thật với Chúa, với anh chị em và với muôn loài. Amen.

HKK