Toà Thánh kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina
Toà Thánh kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina
Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher và và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tại Bức tường tưởng niệm những người bảo vệ Ucraina đã hy sinh (ANSA)
Vết sẹo chiến tranh
Đức Tổng giám mục Gallagher nói: “Chiến tranh đã gây ra đau khổ to lớn cho Ucraina, cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có nhiều thường dân vô tội, đồng thời để lại cho đất nước này nhiều vết thương do nhiều hành động phá hoại.” Ngài lưu ý rằng ngoài số thương vong trước mắt, chiến tranh cũng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quan trọng và suy thoái môi trường, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng mà hàng triệu người phải đối mặt.
Trước tình hình này, Ngoại trưởng Toà Thánh cho biết: “Toà Thánh vô cùng quan ngại về hậu quả nhân đạo bi thảm của cuộc xung đột này và đặc biệt cam kết tạo điều kiện cho trẻ em hồi hương, đồng thời khuyến khích thả tù nhân, đặc biệt là những người lính và thường dân bị thương nặng.” Ngài nhắc nhở các tham dự viên rằng “chiến tranh là một thảm kịch to lớn. Đó là sự phủ nhận nhân tính”; ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng “chiến tranh luôn là một chiến bại, luôn là như vậy”.
Vai trò của OSCE
Đức Tổng Giám mục Gallagher tái khẳng định sự ủng hộ của Toà Thánh đối với Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu như một tổ chức quan trọng trong việc theo đuổi một giải pháp công bằng và lâu dài, lưu ý rằng Toà Thánh kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và nỗ lực khôi phục hoà bình, an ninh và hợp tác giữa các quốc gia.
Ngài cũng thừa nhận những thiếu sót của tổ chức này trong việc ngăn chặn chiến tranh và tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh, “không bao giờ là quá muộn” để OSCE khôi phục lại vai trò của mình như một diễn đàn đa phương cho đối thoại cởi mở và trung thực – “một nền tảng không thể thiếu cho bất kỳ con đường khả thi nào hướng tới hoà bình”.
Ngài kêu gọi các quốc gia tham gia khôi phục “tinh thần Helsinki”, một thoả thuận nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và hợp tác trong việc duy trì hoà bình, “hoà bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh hay duy trì sự cân bằng quyền lực, mà đúng hơn là kết quả của việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tham gia vào đối thoại tôn trọng và mang tính xây dựng và thúc đẩy hợp tác”.
Lời kêu gọi hòa bình
Kết thúc thông điệp, Đức Tổng Giám mục Gallagher một lần nữa trích dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô, khi bày tỏ: “Chớ gì tiếng súng sẽ im bặt ở đất nước Ucraina đang bị chiến tranh tàn phá! Xin cho có sự táo bạo cần thiết để mở cánh cửa đàm phán và những cử chỉ đối thoại và gặp gỡ, nhằm đạt được một nền hoà bình công bằng và lâu dài.”
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-02/toa-thanh-keu-goi-cham-dut-chien-tranh-o-ucraina-paul-gallagher.html