25/09/2026

Hoà giải giữa hai miền Triều Tiên là điều cấp thiết

Đức Trinh Nữ Maria là “Mẹ của sự hoà giải giữa Bắc và Nam Triều Tiên”, và “việc thúc đẩy hoà bình trên bán đảo Triều Tiên” phải được phó thác cho Đức Mẹ. Đó là nội dung của sứ điệp chính thức của Đức Tổng Giám mục Anrê Yeom Soo-jung – Tổng Giám mục Seoul.

 Hoà giải giữa hai miền Triều Tiên là điều cấp thiết

 
WHĐ (20.08.2013) – Đức Trinh Nữ Maria là “Mẹ của sự hoà giải giữa Bắc và Nam Triều Tiên”, và “việc thúc đẩy hoà bình trên bán đảo Triều Tiên” phải được phó thác cho Đức Mẹ. Đó là nội dung của sứ điệp chính thức của Đức Tổng Giám mục Anrê Yeom Soo-jung – Tổng Giám mục Seoul. Một lần nữa Đức TGM Soo-jung lại nêu lên tính cấp bách của sự hoà giải giữa hai miền Triều Tiên. Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục được đưa ra giữa lúc hai miền Triều Tiên đang cố gắng phục hồi chương trình “đoàn tụ gia đình” giữa các thành viên trong cùng một gia đình bị chia cắt vì biên giới và trong khi các cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc lại gây thêm căng thẳng.

Nhân ngày lễ độc lập của Hàn Quốc và Lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời – cùng ngày 15 tháng 8 – Đức Tổng Giám mục Soo-jung nhắc lại việc Triều Tiên thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản (tháng 8-1945) và nói rằng “Giáo hội Công giáo Hàn Quốc coi đây là một món quà của Đức Trinh Nữ Maria”. Đức Mẹ từ hơn 60 năm qua đã là “Mẹ của sự giải thoát” với người dân Triều Tiên thì hôm nay Người là “Mẹ của sự hoà giải” và “với lòng yêu thương từ mẫu, Mẹ chăm sóc các anh em của Con Mẹ vẫn còn đang lữ hành và đang sống giữa bao nỗi hiểm nguy và lo lắng”.

Trích dẫn Thông điệp Pacem in Terris, sứ điệp của Đức Tổng Giám mục suy tư về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, 60 năm sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. “Ngày nay, bán đảo Triều Tiên vẫn còn phải đối mặt với sự chia cắt và cuộc xung đột nghiêm trọng giữa hai miền Bắc và Nam. Hoà giải giữa hai miền Triều Tiên không chỉ là một vấn đề của bán đảo này nhưng còn là con đường cho hoà bình trên thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải gác lại quá khứ và nhìn về một tương lai rực sáng hy vọng.”

Sứ điệp đề cập đến vấn đề đoàn tụ những gia đình bị ly tán: “Vì Nam và Bắc Triều Tiên bị phân chia, nên quá nhiều người đã phải chết và rất nhiều gia đình bị chia rẽ. Tôi mong muốn chính phủ Triều Tiên bắt tay giải quyết những vấn đề cấp bách nhất: xác nhận các thành viên của những gia đình bị ly tán vì phân chia biên giới hai miền Bắc – Nam hiện còn sống, các phương thức trao đổi thư từ và đoàn tụ gia đình. Tôi cầu xin cho các chính sách khôn ngoan hơn sẽ được áp dụng – theo các tiêu chí nhân đạo, và mong sao các cuộc đối thoại có thể tiếp tục cho đến ngày Bắc và Nam Triều Tiên sẽ mở rộng tấm lòng cho nhau”.

Đức Giám mục Anrê Yeom Soo-jung khẳng định rằng “đối với Kitô hữu chúng ta, điều đầu tiên là cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta chuyên chú vào Lời Chúa và giúp chúng ta trở thành khí cụ bình an của Ngài. Một khi chúng ta bỏ qua một bên những chia rẽ và hận thù, chúng ta mới có thể bắt đầu một tương lai chan hòa yêu thương và bình an”.

(Theo Agenzia Fides)
 

 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.