24/10/2024

Tuy bị bách hại nhưng Kitô hữu miền bắc Nigeria vẫn can đảm sống đạo

MAIDUGURI – Đức cha Oliver Dashe Doeme, Giám mục Maiduguri, miền bắc Nigeria, đã ca ngợi lòng can đảm kiên trung sống đạo của các Kitô hữu, mặc dù họ bị phong trào Hồi giáo cuồng tín Boko Haram thường xuyên bách hại.

 Tuy bị bách hại nhưng Kitô hữu miền bắc Nigeria vẫn can đảm sống đạo

 
MAIDUGURI – Đức cha Oliver Dashe Doeme, Giám mục Maiduguri, miền bắc Nigeria, đã ca ngợi lòng can đảm kiên trung sống đạo của các Kitô hữu, mặc dù họ bị phong trào Hồi giáo cuồng tín Boko Haram thường xuyên bách hại.

Đức cha đã cho Tổ chức trợ giúp các Giáo Hội đau khổ biết như trên hôm mồng 2-8-2013. Đức cha nói ngay cả hôm sau ngày xảy ra các cuộc tấn kích, đặt bom, tín hữu vẫn đi tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích đông đảo mà không chùn bước. 

Đức Giám mục Maiduguri cũng mạnh mẽ tố cáo nạn gian tham hối lộ lan tràn trong quốc gia dầu hoả giàu có này. Nhưng các lợi nhuận đến từ dầu hoả đã không được đầu tư cho việc thăng tiến giáo dục, y tế và an sinh xã hội cho dân. 

Theo Đức cha Doeme, để chiến thắng lực lượng Hồi cuồng tín Boko Haram, cần phải triệt hạ nạn gian tham hối lộ, vì Boko Haram là sản phẩm của tệ nạn này tại Nigeria. Một trong các thách đố lớn đối với Giáo Hội tại miền bắc Nigeria, nơi có bách hại, là việc tái thiết các nhà thờ và cơ sở đã bị đốt phá, săn sóc các trẻ em mồ côi và phụ nữ goá bụa của các tín hữu đã bị lực lượng Boko Haram sát hại.

Tin mới nhất cho biết Sheikh Abubakar Shekau, lãnh tụ phong trào Boko Haram đã bị thương trong một trận nổ súng giữa các thành phần của phong trào ngày mồng 4-8 vừa qua, đã bị truất phế và thay thế bởi ông Abu Zamira Mohammed. Tân lãnh tụ là người đang thương lượng với chính phủ Nigeria để chấm dứt cảnh bạo lực tại Nigeria.

Ngày 26-6-2013, tổ chức Boko Haram đã tuyên bố ngưng chiến. Chính quyền Nigeria sẵn sàng chấp nhận cuộc ngưng chiến như tổ chức Boko Haram yêu cầu và ân xá cho các quân du kích, với điều kiện là lãnh tụ Abubakar Shekau công khai từ chối bạo lực. Nhưng nay người ta được biết là đã xảy ra nội loạn trong phong trào, lãnh tu Shekau bị bắn què chân và bị truất phế. 

Trong một thông cáo, lực lượng Boko Haram chối bỏ mọi dính líu tới vụ tấn công trường học tại Yobe ngày mồng 6-7-2013 khiến cho 41 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng. Phong trào Hồi cuồng tín Boko Haram chủ trương Hồi giáo hoá Nigeria bằng bạo lực và liên tục bách hại các Kitô hữu khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng trong mấy năm qua. (SD 2-8-2013; FIDES 3-8-2013)