25/09/2026

ĐGH Phanxicô: “Hoà bình là một thiện ích vượt qua mọi biên giới, vì nó thuộc về toàn thể nhân loại”

Hội nghị Thượng đỉnh G20 – gồm cả các quốc gia phát triển và đang phát triển – tại Saint Petersburg, Nga, đã bế mạc sau 2 ngày nhóm họp (5 và 6-9-2013). Mặc dù vấn đề Syria không có trong chương trình nghị sự của Hội nghị, nhưng theo đề nghị của Tổng thống Nga Putin, tình hình Syria đã được đưa ra thảo luận ngay trong bữa dạ tiệc của ngày khai mạc và còn được tiếp tục thảo luận trong ngày thứ hai của Hội nghị ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

 ĐGH Phanxicô: “Hoà bình là một thiện ích vượt qua mọi biên giới, vì nó thuộc về toàn thể nhân loại”

 
WHĐ (07.09.2013) – Hội nghị Thượng đỉnh G20 – gồm cả các quốc gia phát triển và đang phát triển – tại Saint Petersburg, Nga, đã bế mạc sau 2 ngày nhóm họp (5 và 6-9-2013). Mặc dù vấn đề Syria không có trong chương trình nghị sự của Hội nghị, nhưng theo đề nghị của Tổng thống Nga Putin, tình hình Syria đã được đưa ra thảo luận ngay trong bữa dạ tiệc của ngày khai mạc và còn được tiếp tục thảo luận trong ngày thứ hai của Hội nghị ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Kết thúc Hội nghị, các quan điểm vẫn không có gì thay đổi và các nhà lãnh đạo vẫn còn chia rẽ nhau về các chiến lược liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Syria. Hầu hết các tham dự viên nhấn mạnh rằng cần có một giải pháp chính trị, trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không tìm được sự đồng thuận cho hành động vũ trang quân sự chống lại chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Al Assad.

Trong khi đó, con đường mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ ra là con đường đúng đắn. Lời kêu gọi của ngài vang lên vào lúc các nhà lãnh đạo thế giới đang nhóm họp tại Saint Petersburg: Các bên tranh chấp phải theo đuổi con đường đàm phán, cộng đồng quốc tế cần có những bước cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, đặc biệt là ở Syria.

Tweet mới nhất của Đức Giáo hoàng viết: “Hoà bình là một thiện ích vượt qua mọi biên giới, vì nó thuộc về toàn thể nhân loại.” Trong một tweet khác cũng được gửi đi ngày 6-9, ngài mời gọi người trẻ tham gia cầu nguyện với ngài trong Ngày toàn Giáo hội ăn chay cầu nguyện cho hoà bình, 7-9.

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng hành động quân sự liều lĩnh ở Syria có thể gây ra “hậu quả nghiêm trọng và bi thảm”. Ông Ban Ki-moon cũng hoan nghênh “tuyên bố của Đức Giáo hoàng kêu gọi hoà bình dựa trên đối thoại và đàm phán và lời mời gọi của Đức Giáo hoàng về một ngày cầu nguyện và ăn chay cho Syria”.
 
 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.