25/09/2026

Ngày 5-9-2013: Thế giới cử hành Ngày Quốc tế Từ thiện lần đầu tiên

Ngày 5-9 hằng năm đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Quốc tế Từ thiện. Trong Nghị quyết phê chuẩn hồi tháng 12-2012, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho biết lý do thành lập Ngày này: để ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức và các cá nhân trong công việc từ thiện, trong đó có Mẹ Têrêsa Calcutta. Và ngày 5-9 được chọn để kỷ niệm ngày qua đời của Mẹ Têrêsa. Theo trang web của Liên Hiệp Quốc, sáng kiến này do Hungary đề nghị “nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công việc từ thiện”.

 Ngày 5-9-2013: Thế giới cử hành Ngày Quốc tế Từ thiện lần đầu tiên

 
WHĐ (06.09.2013) – Ngày 5-9 hằng năm đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm Ngày Quốc tế Từ thiện. Trong Nghị quyết phê chuẩn hồi tháng 12-2012, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho biết lý do thành lập Ngày này: để ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức và các cá nhân trong công việc từ thiện, trong đó có Mẹ Têrêsa Calcutta. Và ngày 5-9 được chọn để kỷ niệm ngày qua đời của Mẹ Têrêsa. Theo trang web của Liên Hiệp Quốc, sáng kiến này do Hungary đề nghị “nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công việc từ thiện”.

Năm nay là năm đầu tiên cử hành Ngày Quốc tế Từ thiện. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York sẽ có các cuộc hội thảo nhằm nhấn mạnh vai trò của việc từ thiện trong vấn đề giảm nghèo và thúc đẩy việc tiếp cận với nguồn nước sạch và vệ sinh trên thế giới.

Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nêu rõ: “Vào Ngày Quốc tế từ thiện này, Liên Hiệp Quốc mời gọi tất cả các nước thành viên và tất cả các tổ chức quốc tế và khu vực, cũng như xã hội dân sự, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân, kỷ niệm Ngày này theo cách thích hợp, bằng cách khuyến khích việc làm từ thiện, gồm cả thông qua giáo dục và các hoạt động nâng cao nhận thức của công chúng.”

Chân phước Têrêsa Calcutta, qua đời ngày 5-9-1997, đã hoạt động không mệt mỏi để xoa dịu nỗi đau của người nghèo trên các đường phố Calcutta. Dòng Thừa sai Bác ái do Mẹ sáng lập năm 1950 đã mở rộng trên toàn thế giới để phục vụ “những người nghèo nhất trong những người nghèo”.

Mẹ Têrêsa được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước vào ngày 19-10-200.
 
 
 

 

Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Pháp Sáng thứ Sáu ngày 25/9/2026 Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lên đường bắt đầu chuyến Tông du Pháp trong 4 ngày, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Vatican News Lúc gần 8 giờ, máy bay A321 của hãng ITA Airways đã cất cánh từ sân bay quốc tế Fiumicino, Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng vượt qua 1.152 km, qua không phận các nước Ý, Thụy Sĩ và Pháp, và dự kiến đến sân bay Orly, Paris, lúc 10 giờ. Chuyến Tông du mang chủ đề “Để thế giới được sống”, nhấn mạnh giá trị và phẩm giá của sự sống con người, đồng thời hướng sự chú ý đến đời sống đức tin tại Pháp, nơi ngày càng có nhiều người trưởng thành xin gia nhập Giáo hội. Tại Paris, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Emmanuel Macron, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm trụ sở UNESCO, cầu nguyện với hàng giáo sĩ tại Nhà thờ Đức Bà Paris và gặp gỡ giới trẻ. Ngày 27/9/2026, ngài sẽ đến Lộ Đức, cầu nguyện tại hang Massabielle, gặp các Giám mục Pháp, cử hành Thánh lễ, gặp người bệnh và lần chuỗi Mân Côi. Ngày cuối cùng, 28/9/2026, Đức Thánh Cha sẽ đến Metz, nơi ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, suy tư về cội nguồn châu Âu, hòa bình và hiệp nhất, trước khi trở về Roma.